Bảng B - Cơ hội lớn cho "Tam Sư"

"Tam Sư" có nhiều cơ hội đi tiếp trong Euro 2016 khi ở cùng bảng với các đối thủ trung bình là đội tuyển xứ Wales, Nga và Slovakia.

 

Các cầu thủ Anh trong một buổi luyện tập. Ảnh: EPA/TTXVN

Tại Vòng chung kết Giải bóng đá vô địch châu Âu (Euro) 2012, đội tuyển Anh đã có màn trình diễn khá thất vọng khi chỉ dừng lại ở vòng Tứ kết. Bốn năm sau, thầy trò huấn luyện viên (HLV) Roy Hodgson tiếp tục mang giấc mơ vô địch trở lại Pháp.

Với nhiều cầu thủ xuất sắc thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh như Harry Kane, Jamie Vardy, Dele Alli, Eric Dier..., cùng với sự hỗ trợ từ những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm như Wayne Rooney, James Milner và Jordan Henderson, HLV Roy Hodgson đang có trong tay một đội hình khá thiện chiến. Anh đã giành chiến thắng trong 10 trận đấu ở vòng loại và nhiều khả năng sẽ chiếm lĩnh vị trí nhất bảng B.

Dự đoán vị trí trong bảng B: 1. Anh; 2. Xứ Wales; 3. Nga; 4. Slovakia.



Phát biểu trước khi cùng toàn đội di chuyển sang Pháp, thủ quân Wayne Rooney đã đặt ra mục tiêu cao nhất cho "Tam Sư" trong giải đấu tới.

Anh tuyên bố: "Đảm nhận băng thủ quân của đội tuyển Anh là một trách nhiệm lớn đối với tôi. Tôi còn nhớ khi HLV yêu cầu tôi nhận trách nhiệm đó, tôi đã cảm thấy rất tự hào. Sau khi có được thành tích tốt ở vòng loại, giờ là lúc chúng tôi đứng trước một bài toán khó ở Pháp sắp tới. Đội hình đội tuyển Anh đến Pháp có nhiều cầu thủ trẻ. Kinh nghiệm là thứ họ còn thiếu nhưng chúng tôi đã sẵn sàng. Chúng tôi sẽ chiến đấu vì danh hiệu cao quý nhất".

Trong khi đó, vị trí nhì bảng được dự báo sẽ là cuộc chiến giữa tuyển xứ Wales và Nga. Đây là hai đội bóng có sức mạnh khá đồng đều. Đội tuyển xứ Wales của HLV Chris Coleman có phần nhỉnh hơn khi có sự góp mặt của Gareth Bale - tiền đạo hàng đầu của CLB Real Madrid. Siêu sao này sẽ nhận được sự hỗ trợ từ hàng tiền vệ chất lượng với nhiều cái tên như Aaron Ramsey, Joe Allen, Andy King.


Tuy nhiên đội tuyển Nga cũng không thể bị xem thường. HLV Leonid Slutsky có trong tay nhiều cầu thủ chất lượng như Dzagoev, Kerzhakov, Shirokov, Zhirkov, Kokorin... Do hàng công không có nhiều cái tên nổi bật nên Nga sẽ khó có thể ghi được nhiều bàn thắng, tuy nhiên ghi bàn vào lưới đội bóng này không phải là công việc dễ dàng.

Trong khi đó, Slovakia mới lần đầu tiên tham dự EURO, vì vậy đội bóng này không được đánh giá cao. Tuy nhiên với kết quả vòng đấu loại tương đối ấn tượng, Marek Hamsik và đồng đội hoàn toàn có thể tự tin tiến xa trong mùa giải này. Slovakia hoàn toàn không có gì để mất và không phải chịu áp lực, điều này có thể giúp họ thi đấu thoải mái và tạo ra bất ngờ.

TTXVN/Tin Tức
Slovakia sẵn sàng cho sân chơi lớn
Slovakia sẵn sàng cho sân chơi lớn

Có thể nói Slovakia là đội bóng khó dự đoán nhất trong số 24 đội tham dự Euro lần này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN