Azzurri chỉ còn cách ngôi vô địch EURO 2020 một trận đấu

Một Italy kinh nghiệm, hào hoa đã một mạch tiến tới trận chung kết EURO 2020. Chức vô địch giờ chỉ còn cách Azzurri đúng 1 trận đấu.

Azzurri hiện đại, tươi mới

Cách nay 4 năm, tuyển Italy chìm trong khủng hoảng khi tham dự vòng loại World Cup 2018 và không thể giành vé đến nước Nga tham dự ngày hội bóng đá thế giới. Sau thất bại đó, Azzurri đã khiến người yêu bóng đá nghĩ về một cuộc đại thoái trào.

Chú thích ảnh
Mancini đã từng bước hoàn thiện và mang đến lối chơi tấn công tổng lực hấp dẫn cho Italy. Ảnh: Eurosport

Nhưng cũng kể từ sau nỗi tủi hổ đó, đội tuyển Italy đã có những thay đổi bất ngờ khi Roberto Mancini - cựu "thuyền trưởng" của Man City được lựa chọn vào ghế HLV trưởng. Chiến lược gia này đã dám thay đổi, dám làm mới phong cách chơi bóng truyền thống của đội quân Thiên thanh để làm nên cuộc cách mạng tại Azzurri.

Trong gần 3 năm cùng với Azzurri, chiến thuật của Mancini đã từng bước hoàn thiện và vận hành trơn tru. Chơi tấn công tổng lực là nét khác biệt lớn nhất của Italy thời trước với thứ bóng đá phòng ngự phản công - vốn gần như đã "đóng đinh" thành thương hiệu của đội bóng Xứ sở hình chiếc ủng.

Ở một đất nước mà Catenaccio là đặc sản trứ danh, lối đá phòng ngự phản công là truyền thống, việc cầm bóng và chơi áp đặt là "luồng gió mới". Một thế hệ mới với Barella, Locatelli, Berardi hay Jorginho là những hạt nhân để HLV Mancini xây dựng một Italy đến với xu thế thời đại, chơi thứ bóng đá rất mới và quyến rũ ấy. Azzurri đã luôn chơi với đội hình cao hơn, chủ động phong tỏa ngay từ giữa sân và tranh chấp từ phần sân đối thủ. Đó là một Azzurri ở EURO 2020 hiện đại, tươi mới.

Chú thích ảnh
Tuyển Italy là một tập thể có sự kết hợp giữa những thế hệ tài năng. Ảnh: Eurosports

Vị thuyền trưởng 56 tuổi người Ancora cho thấy ông đã thành công trong việc kết hợp những cựu binh với các cầu thủ trẻ, xây dựng một tập thể cân bằng. Chiến lược gia này giữ lại những "tinh thần cũ" như Giorgio Chiellini và Leonardo Bonucci. Những lão tướng với đầy đủ kinh nghiệm, sự từng trải cũng như chất thép của những hậu vệ Italy "chân truyền" để làm nền tảng qua đó phát huy được toàn bộ sức mạnh vốn có của mình.

Nhiều năm Italy "lạc lối" vì cách chơi tử thủ đã quá cũ kỹ, giờ đây các hậu vệ "Azzurri" đã lên một chuẩn mới. Ở EURO 2020, họ sẵn sàng cầm bóng "múa" trước mặt tiền đạo rồi tìm đường phát triển lên trên, không chỉ là giải vây thông thường. Đó là sự thay đổi về tư duy cả nền bóng đá theo kịp với thời đại. HLV Mancini cho phép các hậu vệ biên dâng lên rất cao. Các tiền vệ cũng di chuyển nhanh lên trước khu vực cấm địa đối phương mỗi khi triển khai bóng.

Đến với EURO 2020, Italy là đội bóng "lặng lẽ" nhất trong số những đội tuyển giàu truyền thống của châu Âu hiện nay. Họ không còn bước vào giải với vị thế của ứng viên số 1 hoặc số 2 như lịch sử từng luôn gọi tên ở mỗi vòng chung kết. Nhưng dường như đó lại là lợi thế khiến đối thủ luôn bất ngờ và đó cũng là lúc Italy trở nên đáng gờm nhất.

Qua từng trận, trước mỗi đối thủ, Italy trình diễn một lối chơi tấn công quyến rũ, một sức mạnh khủng khiếp cuốn phăng mọi vật cản trên đường đi. Họ toàn thắng để một mạch tiến đến trận chung kết. Dù vẫn nhiều người hồ nghi về sức mạnh của Azzurri, nhưng việc đánh bại Bỉ hay mới đây là Tây Ban Nha như lời khẳng định rằng, đoàn quân Thiên thanh đã thực sự lột xác.

Chú thích ảnh
Azzurri đang là đoàn quân bách chiến bách thắng. Ảnh: Eurosports

Trước khi bước vào trận chung kết EURO 2020, đội quân Thiên thanh trải qua chuỗi 33 trận bất bại trên các mặt trận. Thất bại gần nhất của Azzurri với Mancini diễn ra từ tháng 9/2018, trước Bồ Đào Nha ở UEFA Nations League 2018 - 2019.

Màu thiên thanh trở lại, mang đến hy vọng cho người hâm mộ Azzurri về tương lai tích cực. Trên tất cả, các tifosi chờ đợi đội quân Thiên thanh tiếp tục trình diễn thứ bóng đá rất đáng xem như hành trình vừa qua.

Chướng ngại vật mang tên Tam Sư

Người Italy và Anh đều chờ đợi chức vô địch EURO đến hơn nửa thế kỷ. Azzurri từng góp mặt trong 3 trận chung kết, nhưng chỉ một lần đăng quang vào năm 1968. Trong khi đó, đây là lần đầu tiên đội tuyển Tam Sư đi đến trận đấu cuối cùng của một giải đấu lớn kể từ sau danh hiệu World Cup 1966.

Tuyển Anh thực sự là thử thách cực lớn với thầy trò HLV Mancini. Khác với những giải đấu trước đây khi tuyển Anh luôn tỏ ra mong manh, Tam Sư lần này luôn tạo ra cảm giác an toàn ở mỗi trận đấu. Dưới bàn tay của HLV Gareth Southgate, tuyển Anh ngày càng hoàn thiện lối chơi, thậm chí đến giờ họ vẫn "đang dấu bài" khi chưa thể hiện hết năng lực.

Chú thích ảnh
Đánh bại tuyển Anh trên sân Wembley sẽ là thử thách xứng đáng nếu Italy muốn đăng quang vô địch. Ảnh: Eurosports

Trên đường tới trận chung kết, chỉ tính riêng 3 trận đấu ở giai đoạn knock-out, đội bóng Xứ sở sương mù đã ghi được 8 bàn thắng, so với 2 bàn thắng ở vòng bảng. Đặc biệt, Tam Sư ở EURO 2020 có hệ thống phòng ngự rất chắc chắn. Đến giờ, bàn thua duy nhất của họ là một cú sút phạt trực tiếp trong trận bán kết gặp Đan Mạch. Điều đó cho thấy sức mạnh đồng đều của Tam Sư ở EURO năm nay.

Trận này, tuyển Italy được lịch sử ủng hộ. Trong 27 lần gặp nhau trước đây giữa 2 đội, đoàn quân Thiên thanh có thành tích áp đảo khi giành 11 chiến thắng và hòa 8 lần. Trong 14 trận gần nhất, tuyển Anh chỉ thắng được Italy 2 lần và đó đều là những trận giao hữu.

Lần gần nhất hai đội gặp nhau diễn ra cách đây hơn 3 năm. Đó là trận đấu giao hữu được tổ chức trên sân Wembley. Jamie Vardy giúp Tam Sư vượt lên dẫn trước, nhưng sau đó Lorenzo Insigne đã gỡ hòa cho Azzurri với cú sút 11m thành công.

Trận chung kết EURO lần này sẽ là màn so tài thú vị khi cả đội tuyển Anh và Italy đang trình diễn thứ bóng đá hoàn toàn khác so với phong cách truyền thống của mỗi đội.

Trận chung kết EURO 2020 giữa tuyển Anh và Italy diễn ra lúc 2 giờ ngày 12/7 trên sân Wembley, London (Anh).

Dự kiến đội hình của 2 đội:
Italy: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson, Verratti, Jorginho, Barella, Chiesa, Immobile, Insigne.
Anh: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Phillips, Rice, Saka, Mount, Sterling, Kane

- Trong lịch sử, Italy đã 9 lần tham dự các VCK EURO và 1 lần đoạt chức vô địch vào năm 1968. Họ cũng 2 lần giành vị trí Á quân vào các năm 2000 và 2012.

- Anh đã thắng 15/17 trận gần nhất trên sân Wembley trên mọi đấu trường, ghi được 46 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 5 bàn.
Minh Đăng/Báo Tin tức
Anh - Italy: Tam Sư quyết 'phá dớp' Azzurri
Anh - Italy: Tam Sư quyết 'phá dớp' Azzurri

Một thống kê trước trận chung kết EURO 2020 rất đáng chú ý: Italy chưa từng thua Anh ở giải đấu lớn nào.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN