Asian Cup 2019: Australia trước nguy cơ thiệt quân ở lượt trận thứ 2

Tiền vệ Tom Rogic của đội tuyển Australia đã bị gãy xương tay trong trận thua sốc 0-1 trước đội tuyển Jordan, theo đó khả năng ra sân của anh trong lượt trận thứ 2 của đội bóng "Xứ Chuột túi" tại vòng bảng Asian Cup 2019 vẫn đang bỏ ngỏ.

Chú thích ảnh
Đội tuyển Australia thua 0-1 trước đội tuyển Jordan tại vòng bảng Asian Cup 2019. Ảnh: EPA

Ban huấn luyện đội tuyển Australia cho biết mọi việc sẽ được quyết định sau khi đội bóng nhận được kết luận của đội ngũ y tế.

Trợ lý huấn luyện viên Rene Meulensteen nêu rõ: "Sức khỏe của cầu thủ là quan trọng nhất, hơn tất cả mọi thứ. Tôi nghĩ rằng có một vài khả năng họ đang xem xét vào lúc này, vì vậy chúng ta sẽ phải chờ đợi kết quả cuối cùng về việc liệu Rogic có được thi đấu hay không".

Tại Asian Cup 2019, Australia với vị thế nhà đương kim vô địch nằm chung bảng với Jordan, Palestine và Syria. Nếu muốn chắc chắn giành vé đi tiếp, Australia cần thắng ở cả 2 trận đấu còn lại.

Ở giải đấu năm nay, đội tuyển Australia gặp nhiều sứt mẻ về lực lượng, khi không có sự phục vụ của nhiều trụ cột như tiền vệ Aaron Mooy, tiền đạo trẻ Daniel Arzani và cầu thủ chạy cánh Martin Boyle. Chưa kể, tiền vệ Mathew Leckie cũng không thể tham dự vòng bảng và chỉ có thể góp mặt từ vòng knock-out. 

Ngoài Tom Rogic đang bị gãy xương tay, hai cầu thủ khác là Andrew Nabbout và Josh Risdon cũng đang gặp chấn thương ở chân.

Thanh Phương (TTXVN)
Asian Cup 2019: Saudi Arabia dội 'mưa bàn thắng' vào lưới Triều Tiên
Asian Cup 2019: Saudi Arabia dội 'mưa bàn thắng' vào lưới Triều Tiên

Saudi Arabia đã khởi đầu VCK Asian Cup 2019 một cách không thể ấn tượng hơn khi thắng đậm Triều Tiên 4-0 với thế trận một chiều.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN