AS Roma quyết viết tiếp câu chuyện thần kỳ

Rạng sáng mai (3/5) AS Roma sẽ tiếp đón Liverpool trong khuôn khổ trận bán kết lượt về Champions League vào lúc 1h45. Với những bất ngờ liên tiếp xảy ra, người hâm mộ đang chờ đợi Roma sẽ lặp lại tỷ số 3-0 như từng làm được trước Barcelona để vượt qua "Quỷ đỏ" vùng Merseyside, tiến tới trận chung kết tại Kiev.

AS Roma sẵn sàng viết tiếp câu chuyện thần thoại về những chiến binh thành Rome tại Champions League 2017-2018.

Cách biệt 3 bàn là khoảng cách khó có thể san lấp sau thất bại 2-5 ở trận lượt đi trên đất Anh. Để có thể vượt qua “tử ải” này, AS Roma sẽ phải ghi được ít nhất 3 bàn thắng ở lượt về này và không được để lọt lưới bàn nào - chiến tích mà họ đã làm được trước Barcelona tại tứ kết. 

Với hai bàn thắng cuối trận của Dzeko và Perotti, người Roma vẫn tin vào một cuộc lật đổ ngoạn mục thứ 2 của Bầy sói tại Champions League mùa này trên đất Italy. Ở thế đường cùng, AS Roma đang cho thấy sự nguy hiểm khó lường của mình. Đây là những cơ sở khiến giới chuyên môn cũng như người hâm mộ mong đợi những diễn biến vô cùng kịch tính xảy ra.

AS Roma đã tạo nên những bất ngờ lớn tại Champions League mùa này.

Dù đang chiếm ưu thế sau lượt đi, tuy nhiên Liverpool sẽ không được phép chủ quan, bởi AS Roma sẽ dốc toàn lực quyết đấu một trận sòng phẳng nhất. Cùng với đó, Liverpool chắc chắn sẽ cảnh giác sau cú sẩy chân của Barcelona trước chính AS Roma. HLV Klopp của Liverpool hẳn sẽ biết làm thế nào ở Olimpico.

Vấn đề an ninh trận đấu cũng đang trở nên đáng lo ngại.  Ở trận lượt đi, nhóm CĐV quá khích của AS Roma đã gây ra bạo lực trên đất Anh và người ta đang lo lắng sẽ có những va chạm giữa các CĐV quá khích. Dù cảnh sát đã lên phương án bảo vệ xe bus của AS Roma nhưng cũng không thể ngăn chặn sự đụng độ giữa hai nhóm CĐV. Sau trận cầu tại Anfield, cảnh sát Liverpool đã bắt giữ 2 CĐV Roma vì tội hành hung 1 fan Liverpool bên ngoài quán rượu gần sân Anfield. Bên cạnh đó, 7 người khác cũng bị bắt vì những tội danh khác nhau như hành hung, mang chất kích thích…

Salah chính là bài toán khó giải với AS Roma ở trậu đấu này.

Từ lâu Rome đã trở thành điểm nóng bạo lực liên quan tới môn thể thao vua. Ngày 16/12/2001, CĐV Liverpool và AS Roma từng "hơn thua" bằng dao tại vòng 1/16 UEFA Cup. Mười tháng sau đó, CĐV hai đội lạ xô xát và đổ máu trên đường phố Roma khi 2 đội gặp nhau trong khuôn khổ Champions League.

Trước đó, năm1984, các CĐV Liverpool đã phải hứng chịu cơn mưa chai và gạch sau trận thắng của "Quỷ đỏ" vùng Merseyside trước AS Roma ngay tại Olimpico.

Vì sự an toàn của hơn 5.000 CĐV sẽ có mặt trên SVĐ Olimpico, ban lãnh đạo "The Kop" chủ động liên lạc với các nhà chức trách thành Rome để cùng bàn bạc danh sách các vấn đề an ninh cần được chuẩn bị kỹ lưỡng trước, trong và sau khi trận đấu diễn ra.

Một thông tin rất đáng chú ý là trọng tài người Slovenia, ông Damir Skomina, sẽ là người bắt chính trận đấu này. Ông Skomina được xem là “hung thần” của Liverpool, bởi trong quá khứ, họ đã thua cả 3 trận dưới sự điều khiển của vị "vua áo đen" 41 tuổi tại đấu trường châu Âu.

Lần gần nhất trọng tài Skomina điều khiển trận đấu có sự hiện diện của Liverpool là ở bán kết lượt đi Europa League 2015-2016 gặp Villarreal. Ở trận cầu ấy, "Lữ đoàn đỏ" đã thua 0-1.

Với Roma, đội bóng này cũng không một lần giành chiến thắng mỗi khi vị trọng tài này cầm còi điều khiển trận đấu họ tham dự. Roma từng thua Panathinaikos 2-3 ở Europa League 2010, và hòa 3-3 với Chelsea tại vòng bảng Champions League mùa này.

Tại Olimpico với hàng vạn khán giả đằng sau, đó chắc chắn sẽ là một Bầy sói tràn đầy tự tin, dồi dào năng lượng và sẵn sàng viết tiếp câu chuyện thần thoại về những chiến binh thành Rome tại Champions League 2017-2018.

Phát biểu trước trận đấu:


"Rất nhiều người cho rằng Roma có thể tạo nên một cuộc lội ngược dòng sau khi bị dẫn 3 bàn trên sân khách. Họ đã rất xuất sắc nhưng bạn nên nhớ Liverpool không phải Barcelona" HLV Jurgen Klopp.

"Ở trận lượt đi, toàn đội đã đánh mất quá nhiều sự tự tin và phải nhận thất bại. Tuy nhiên ở trận lượt về này sẽ là một Roma rất khác. Roma vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến thời khắc cuối cùng như những chiến binh thực thụ” HLV Eusebio Di Francesco.

Tiền vệ đội trưởng Daniele De Rossi tin tưởng AS Roma sẽ tạo nên phép màu:
“Chúng tôi sẽ ghi nhớ những gì đã làm ở vòng tứ kết, bởi nó nhắc chúng tôi biết rằng không có gì là không thể trong bóng đá. Các cầu thủ có quyền tin vào phép màu, và chắc chắn sẽ chiến đấu hết mình, không những vì bản thân mà còn vì những người yêu quý đội bóng nữa”.

-Mùa này, Roma từng thắng Chelsea, Napoli và mới nhất là Barcelona sau khi hòa hoặc thua ở trận lượt đi.


Minh Đăng/Báo Tin tức
Bayern Munich tự tin sẽ bắn hạ Kền kền trắng tại Bernabeu
Bayern Munich tự tin sẽ bắn hạ Kền kền trắng tại Bernabeu

Real Madrid và Bayern Munich sẽ quyết chiến trong trận bán kết lượt về Champions League 2017 - 2018 để giành vé vào chung kết. Thất bại ở trận bán kết lượt đi, để giành vé vào chung kết, đoàn quân của Jupp Heynckes buộc phải giành chiến thắng ngay tại “thánh địa” Santiago Bernabeu của đối thủ vào rạng sáng mai (2/5).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN