AFF Suzuki Cup 2018: Cầu thủ đội tuyển Malaysia tuyên bố 'sẽ làm tất cả để lên ngôi vô địch'

Chú thích ảnh
Quang Hải trong vòng vây hậu vệ Malaysia trong trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2018 trên sân Bukit Jalil (Kuala Lumpur, Malaysia). Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Trong trận Chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2018, đội tuyển Việt Nam làm khách trên sân vận động Bukit Jalil của Malaysia. Bất ngờ đã xảy ra khi Nguyễn Huy Hùng và Phạm Đức Huy liên tiếp xé lưới Malaysia ngay trong nửa đầu hiệp 1, đưa Việt Nam vươn lên dẫn 2-0. Tuy nhiên, đội tuyển Malaysia sau đó đã gỡ hòa 2-2 nhờ các bàn thắng từ tình huống cố định. Bàn đầu tiên sau cú đánh đầu của Shahrul Saad và bàn thứ 2 là của Safawi Rasid sau một cú sút phạt ở cự ly gần.

Trước thềm trận đấu lượt về tối 15/12 trên sân Mỹ Đình, ngôi sao số 1 của đội tuyển Malaysia đã thể hiện sự quyết tâm cao độ: “Chúng tôi đã phải trải qua trận đấu đầy khó khăn với đối thủ rất mạnh như Việt Nam ở trận Chung kết lượt đi. Đội đã không may mắn khi sớm để thủng lưới 2 bàn. Thật tốt khi chúng tôi thể hiện được tinh thần chiến đấu, có được tỷ số hòa 2-2. Nhưng đây không phải màn trình diễn tốt nhất của Malaysia. Toàn đội sẽ khắc phục điểm yếu để chơi tốt hơn ở trận lượt về”.

Tiền vệ Safawi Rasid được mệnh danh là “Cậu bé Vàng” của bóng đá Malaysia. Với màn trình diễn xuất sắc ở ASIAD 18, Safawi Rasid được kỳ vọng sẽ tỏa sáng tại AFF Suzuki Cup 2018. Tuy nhiên, những gì Safawi Rasid làm được cho tới nay mới là 1 bàn thắng vào lưới đội tuyển Việt Nam.

Bởi vậy, tài năng 21 tuổi này khao khát sẽ làm nên điều khác biệt ở trận lượt về trên sân Mỹ Đình cho dù Việt Nam đang có lợi thế về bàn thắng sân khách cũng như lợi thế sắp tới từ sự ủng hộ của hơn 4 vạn khán giả nhà. Anh khẳng định: “Có thể chúng tôi không may trên sân nhà và sẽ có nhiều áp lực khi tới làm khách ở Hà Nội, nhưng chúng tôi sẽ chiến đấu bằng mọi giá để đạt được mục tiêu mình cần, đưa chức vô địch AFF Cup về Malaysia. Chúng tôi biết không dễ thắng Việt Nam nhưng tôi chắc các đồng đội sẽ tập trung và đảm bảo cả thể chất lẫn tinh thần trước trận đấu”.

Trong trận đấu gần đây nhất trên sân vận động Mỹ Đình, "Mãnh hổ Mã Lai" đã bị đội tuyển Việt Nam đả bại với tỷ số 2-0. Nhưng Safawi tin rằng toàn đội sẽ vượt qua được áp lực và có lần thứ 2 đăng quang ở sân chơi khu vực.

Thanh Phương (TTXVN)
AFF Suzuki Cup 2018: HLV Malaysia thừa nhận đội bóng 'lâm thế khó'
AFF Suzuki Cup 2018: HLV Malaysia thừa nhận đội bóng 'lâm thế khó'

Huấn luyện viên (HLV) Tan Cheng Hoe của đội tuyển Malaysia thừa nhận đội bóng của ông đang rơi vào tình thế khó khăn khi bị Việt Nam cầm hòa với tỷ số 2-2 trong trận Chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2018 trên sân Bukit Jalil.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN