AFC Champions League: Hoàng Anh Gia Lai chia điểm với Sydney FC

Tối 19/4, trên sân vận động Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) diễn ra lượt trận thứ 2 bảng H Giải AFC Champions League giữa câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai (Việt Nam) và đội bóng Sydney FC (Australia). Kết quả hai đã đội hòa nhau với tỷ số 1-1.

Chú thích ảnh
Pha tranh bóng giữa cầu thủ hai đội.

Bước vào trận đấu, các cầu thủ đội Sydney FC được đánh giá trên tầm cả về thể hình, thể lực cho tới trình độ. Hầu hết ai cũng nghĩ các cầu thủ câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai khó có thể tạo bất ngờ ở lượt đấu này. Tuy nhiên, bất ngờ lớn ở hiệp thi đấu thứ 1 khi câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai liên tiếp tấn công từ ngoài vòng cấm vào khung thành của thủ môn của đội Sydney FC. Trận đấu thật sự bùng nổ khi Vũ Văn Thanh nhận bóng từ chân đồng đội và tung cú sút hiểm hóc rất căng từ ngoài vòng cấm đánh bại thủ môn Andrew Redmayne ở phút thứ 26, mở tỷ số cho Hoàng Anh Gia Lai.

Sau bàn thắng của các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai, trận đấu trở nên sôi động hơn bởi các cầu thủ Sydney FC nỗ lực đẩy nhanh tốc độ để tìm bàn gỡ hòa ngay trong hiệp thi đấu thứ 1. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của các cầu thủ Sydney FC đều không thành công khi các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai càng đá, càng hay.

Với đội hình khá ổn định, thế trận phòng ngự cũng như tiến công của các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai càng vững chắc khiến hậu vệ của Sydney suýt chút nữa phản lưới nhà ở phút 46. Tinh thần thi đấu của các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai có thể thấy phấn chấn hơn bởi bàn thắng đầu tiên ở trận đấu; các vị trí thi đấu và các pha phối hợp của Công Phượng, Văn Toàn, Hồng Duy, Brandao hay Minh Vương… nhịp nhàng và hiệu quả hơn trong suốt trận đấu.

Ngược lại, các cầu thủ Sydney FC bước vào trận đấu ở tư thế chủ động tấn công liên tục trong suốt 15 phút đầu hiệp 1. Lối đá của Sydney FC mang những nét đặc trưng nhanh, mạnh và trực diện nhưng không mang lại hiệu quả.

Tấn công không thành công, các cầu thủ Sydney FC còn để thủng lưới một bàn cho đến hết hiệp thi đấu thứ 1 là điều mà huấn luyện viên Steve Corica cũng không ngờ đến. Do vậy, Sydney FC thay người, đổi chiến thuật từ đầu hiệp thi đấu thứ 2 đã cho thấy dấu hiệu khởi sắc hơn. Không chỉ hạn chế được các pha tấn công của các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai, các cầu thủ Sydney FC đã có bàn gỡ hòa 1-1 từ pha đánh đầu cận thành của Buhagiar ở phút thứ 60.

Từ lợi thế gỡ hòa, các cầu thủ Sydney FC tiếp tục tấn công. Tuy nhiên, các chân sút của Sydney FC không gây nguy hiểm cho khung thành của thủ môn đội Hoàng Anh Gia Lai Huỳnh Tuấn Linh.

Cũng ngay sau thế trận gỡ hòa, đoàn quân của huấn luyện viên Kiatisuk đã nỗ lực, bức phá gây sức ép để tìm kiếm cơ hội ghi bàn tái lập thế dẫn trước như: cú đánh đầu của Brandao rất khó chịu ở phút 80; cú sút bóng sở trường bên cánh phải của Văn Thanh ở phút 83 nhưng vẫn không ghi được bàn thắng nào.

Đến phút 84, Văn Toàn đưa bóng vào lưới của Sydney FC, tuy nhiên trọng tài biên đã căng cờ báo việt vị hay phút 88 Baiano đối mặt với khung thành của Sydney FC nhưng không có khoảng trống để dứt điểm…

Theo huấn luyện viên Kiatisuk, sau lượt trận đầu tiên tại AFC Champions League, đội bóng Hoàng Anh Gia Lai đã có những bài học kinh nghiệm rất lớn nên đã chủ động nghiên cứu đối thủ Sydney FC trước lượt trận thứ 2.

“Trận đấu với Sydney FC đặc biệt quan trọng nên cần phải nỗ lực rất nhiều. Sydney FC dựa vào thể lực và thể hình nên chúng tôi cần có những sự chuẩn bị khác đi. Điểm mạnh của Hoàng Anh Gia Lai là chơi bóng ngắn, các cầu thủ có kỹ thuật tốt nên sẽ cố gắng phát huy ưu điểm này", huấn luyện viên Kiatisuk chia sẻ.

Chia điểm cùng đội bóng mạnh như Sydney FC trên sân nhà được xem là một thắng lợi lớn của các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. Từ trận đấu này, Hoàng Anh Gia Lai càng có thêm nhiều kinh nghiệm, cơ hội cũng như đấu pháp để tiến tới một trận thắng ở lượt đấu thứ 3 bảng H Giải AFC Champions League khi gặp đội Jeonbuk (Hàn Quốc) vào ngày 22/4 tới.

Tin, ảnh: Thanh Vũ (TTXVN)
AFC Champions League 2022: Hoàng Anh Gia Lai thất bại trước Yokohama Marinos
AFC Champions League 2022: Hoàng Anh Gia Lai thất bại trước Yokohama Marinos

Tối 16/4, trên sân vận động Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), trận đấu khai màn Bảng H - AFC Champions League 2022 giữa Hoàng Anh Gia Lai (Việt Nam) và Yokohama F. Marinos (Nhật Bản) khép lại với thất bại đáng tiếc 1 – 2 của đội chủ nhà.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN