400 triệu USD tiền thưởng cho các đội tuyển dự VCK World Cup 2018

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) ngày 27/10 thông báo sẽ tăng số tiền thưởng cho 32 đội tuyển quốc gia tranh tài tại VCK World Cup 2018 được tổ chức tại Nga lên mức 400 triệu USD, tăng 12% so với VCK World Cup 2014 diễn ra ở Brazil.

Chú Sói “Zabivaka” (nghĩa là "Người ghi bàn") đã được chọn làm linh vật cho Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup) 2018 tại Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Tổng số tiền thưởng của FIFA tại World Cup 2014 là 358 triệu USD, trong đó đội tuyển Đức đoạt chức vô địch nhận số tiền thưởng 35 triệu USD, đội Á quân Argentina nhận 25 triệu USD. Các đội tuyển không vượt qua vòng đấu bảng chỉ nhận được 8 triệu USD.
    
Cũng tại cuộc họp của Hội đồng FIFA diễn ra ở Kolkata (Ấn Độ), Ban chấp hành FIFA đã thông qua quyết định tăng cường các quy định chặt chẽ trong hồ sơ của các nước xin đăng cai VCK World Cup 2026, đồng thời bổ nhiệm thành viên của nhóm đánh giá hồ sơ của các nước ứng cử viên.
   

VCK World Cup 2018 được tổ chức tại Nga từ ngày 14/6 đến ngày 15/7 năm tới. Đây là lần đầu tiên giải được tổ chức tại một quốc gia thuộc khu vực Đông Âu và cũng là lần đầu tiên được tổ chức tại một quốc gia thuộc Liên Xô cũ. Giải đấu sẽ bao gồm 32 đội tuyển quốc gia, trong đó có nước chủ nhà Nga.

TTXVN/Báo Tin Tức
Italy đối đầu Thụy Điển tranh vé dự World Cup 2018
Italy đối đầu Thụy Điển tranh vé dự World Cup 2018

Tại lễ bốc thăm phân cặp tại Zurich (Thụy Sỹ) diễn ra tối 17/10, lá thăm may rủi đã đưa Italy và Thụy Điển phải loại nhau trong trận đấu play-off World Cup 2018 khu vực châu Âu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN