Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tặng quà ngư dân Côn Đảo. Ảnh: Đức Định
Xác định công tác dân vận là nhiệm vụ chính trị cơ bản, thường xuyên, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã chủ động ban hành quy chế, kế hoạch và tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động sát thực tế, phù hợp từng địa phương, từng nhóm đối tượng.
Từ năm 2021 đến nay, lực lượng đã tổ chức trên 200 buổi tuyên truyền, cấp phát hơn 194.000 tờ rơi, 59.000 lá cờ Tổ quốc, hàng trăm áo phao, túi thuốc y tế; tiếp cận và tuyên truyền cho hơn 89.000 lượt ngư dân, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đặc biệt trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU).
Đại tá Nguyễn Minh Khánh, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng tặng tủ thuốc y tế cho ngư dân phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Đức Định
Song song với công tác tuyên truyền, các hoạt động an sinh xã hội cũng được đẩy mạnh. Toàn Vùng đã triển khai 51 chương trình hỗ trợ cộng đồng, trao tặng hơn 18.000 suất quà, hàng trăm suất học bổng, xe đạp và khám chữa bệnh miễn phí cho trên 68.000 lượt người dân.
Các tổ chức đoàn thể trong đơn vị còn tổ chức nhiều hoạt động bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp tại các khu dân cư ven biển.
Công tác dân vận còn thể hiện rõ nét qua hoạt động cứu hộ, cứu nạn, một nhiệm vụ đặc thù trên biển. Trong 3 năm qua, các đơn vị đã cứu hộ thành công 131 phương tiện, sơ tán an toàn cho 385 người dân, ứng cứu hàng trăm vụ việc khẩn cấp trên biển, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng ngư dân, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát biển “vì nhân dân phục vụ”.
Thông qua các hoạt động bám sát địa bàn, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tranh thủ được sự phối hợp hiệu quả của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Từ năm 2021 đến nay, lực lượng đã tiếp nhận và xử lý hơn 9.800 nguồn tin có giá trị, đấu tranh hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật trên biển, khởi tố 37 vụ án hình sự về ma túy, xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm đánh bắt trái phép.
Thiếu tướng Ngô Bình Minh, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Định
Thời gian tới, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào “Dân vận khéo” gắn với thi đua quyết thắng, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, nhân rộng mô hình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, phát hiện và lan tỏa các điển hình tiên tiến; đồng thời, lực lượng sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp công tác dân vận theo hướng gần dân, sát dân vì nhân dân phục vụ, phù hợp yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Với phương châm “gắn bó máu thịt với nhân dân, dựa vào nhân dân để hoàn thành nhiệm vụ”, phong trào thi đua “Dân vận khéo” của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tiếp tục là điểm sáng tiêu biểu của lực lượng Cảnh sát biển, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên biển, bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia trên vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.