Vùng Cảnh sát biển 1 đồng hành với ngư dân Quảng Ninh

Ngày 14/7, Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 1 phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh uỷ Quảng Ninh tổ chức Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại huyện Tiên Yên.

Chú thích ảnh
Đại tá Trần Văn Rồng, Chính ủy BTL Vùng Cảnh sát biển 1 thăm, tặng quà bệnh binh Tô Xuân Bình tại thôn Thác Bưởi 1, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên (Quảng Ninh). Ảnh: Mạnh Thường

BTL Vùng Cảnh sát biển 1 đã tổ chức thăm, tặng 70 suất quà cho gia đình chính sách, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, tặng 10 xe đạp, 20 suất quà cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi; tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam, tuyên truyền chống khai thác IUU; tặng cờ Tổ quốc, cấp phát tờ rơi cho bà con ngư dân tại khu neo đậu tàu thuyền của huyện. Tổng kinh phí cho các hoạt động trên gần 150 triệu đồng.

Đại tá Trần Văn Rồng, Chính uỷ BTL Vùng Cảnh sát biển 1 cho biết, những phần quà trên tuy giá trị không lớn nhưng đã thể hiện tình cảm, trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam nói chung, BTL Vùng Cảnh sát biển 1 nói riêng, trong công tác đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ các gia đình chính sách, kịp thời động viên các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó trong học tập. Qua đó góp phần xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc; góp phần cùng lực lượng Cảnh sát biển giữ vững chủ quyền an ninh biển, đảo của Tổ quốc.

V.T/Báo Tin tức
Vùng Cảnh sát biển 4 tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương
Vùng Cảnh sát biển 4 tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương

Chiều 11/7, Đảng ủy Vùng Cảnh sát biển 4 đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 765-NQ/QUTW ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN