Vùng 2 Hải quân phối hợp với nhiều tỉnh, thành tuyên truyền về biển, đảo

Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp với các tỉnh, thành tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện công tác tuyên truyền biển, đảo; tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực và thực hiện Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”.

Chú thích ảnh
Vùng 2 Hải quân ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền với các tỉnh. Ảnh: TTXVN phát

Chiều 15/12, tại thành phố Vũng Tàu, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo 10 tỉnh: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bến Tre, Đồng Tháp, Bạc Liêu; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 6 tỉnh: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Tiền Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu; Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện công tác tuyên truyền biển, đảo; tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực và thực hiện Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”.

Tham dự Hội nghị có 250 đại biểu đại diện lãnh đạo của Vùng 2 các đơn vị phối hợp. Các đơn vị đã tiến hành ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện năm 2023.

Năm 2023, Vùng 2 và các đơn vị phối hợp tiếp tục bám sát kế hoạch, chủ động trao đổi, phối hợp thực hiện các nội dung kế hoạch đã ký kết, bảo đảm hoàn thành tốt kế hoạch; góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo, tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực, Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”. Đơn vị phối hợp với 4 tỉnh: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu, Trà Vinh, Sóc Trăng thực hiện hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”.

Năm 2022, Vùng 2 đã phối hợp với các địa phương, đơn vị tuyên truyền được 52 buổi cho hơn 33 nghìn lượt người; biên soạn 6 bộ tài liệu, đề cương phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền; tổ chức 5 chuyến tàu, 68 nhà báo, phóng viên đi thăm, chúc Tết, đưa tin về các hoạt động của cán bộ, chiến sỹ Nhà giàn DK1, các tàu trực và quân, dân huyện Côn Đảo; phối hợp với các báo, đài của Trung ương và địa phương đưa 490 tin, bài, phóng sự phản ánh các hoạt động của Vùng 2 Hải quân với các địa phương và đơn vị, tạo được hiệu quả, sức lan tỏa lớn trong công tác tuyên truyền.

Vùng 2 phối hợp với Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, các trường Trung học Phổ thông tổ chức 32 buổi tuyên truyền biển đảo gắn với tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực cho 25.900 lượt sinh viên, học sinh các trường Trung học Phổ thông, Cao đẳng, Đại học trên địa bàn đóng quân, góp phần thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thực hiện chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển”, Vùng đã phối hợp với các tỉnh Trà Vinh, Bạc Liêu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận: khám sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho gần 600 ngư dân và người dân thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, gia đình khó khăn; tặng 550 bộ áo phao cá nhân, 2.000 lá cờ Tổ quốc, phát 3.200 tờ rơi và nhiều phần quà cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn; sửa chữa hai nhà tình nghĩa, tặng hơn 1.200 suất quà trong dịp Tết Nhâm Dần và dịp 27/7 với tổng số tiền hơn 1,3 tỉ đồng.

Các tàu thực hiện nhiệm vụ trên biển đã tổ chức tiếp cận tuyên truyền trực tiếp và thông qua các kênh máy nghề cá đã tuyên truyền được hơn 7.000 lượt tàu cá. Công tác tuyên truyền đã trực tiếp góp phần nâng cao nhận thức cho ngư dân trong chấp hành pháp luật, các quy định, chỉ thị trong khai thác thủy hải sản an toàn, bền vững, các vụ việc tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài giảm nhiều so với những năm trước đây.

Các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển của Vùng 2 đã tổ chức cấp cứu, cứu hộ 10 vụ/28 ngư dân; khám, chữa bệnh, cấp thuốc trên biển cho 135 ngư dân ốm đau trên biển bảo đảm an toàn, giúp cho ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, cùng với các lực lượng khẳng định và bảo vệ ngư trường truyền thống, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, giữ vững hòa bình, ổn định trên các vùng biển.

Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)
Tàu của Vùng 4 Hải quân cứu kéo tàu cá Quảng Ngãi bị mắc cạn ở Trường Sa
Tàu của Vùng 4 Hải quân cứu kéo tàu cá Quảng Ngãi bị mắc cạn ở Trường Sa

Chiều 13/12, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cho biết, vào lúc 5 giờ sáng ngày 13/12, Tàu 409, BTL Vùng 4 Hải quân khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tại khu vực đảo Nam Yết huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) thì nhận được lệnh cứu kéo tàu cá Quảng Ngãi mang số hiệu QNg-90478 TS đang bị mắc kẹt trên bãi cạn phía Đông Nam thuộc đảo Nam Yết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN