Trao tặng 1.000 áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân Bình Thuận

Ngày 2/10, tại thành phố Phan Thiết và thị xã La Gi, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp cùng Tập đoàn NovaGroup tổ chức trao tặng 1.000 bộ áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Bình Thuận.

Chú thích ảnh
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân Bình Thuận.

Tham dự có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo ngư dân Bình Thuận.

Bộ áo phao cứu sinh đa năng gồm nhiều dụng cụ hữu ích giúp ngư dân nếu gặp sự cố hoặc thiên tai có thể tồn tại trên biển khoảng 8 ngày trong lúc chờ lực lượng cứu hộ đến giúp đỡ. Đây là nguồn động viên tinh thần rất lớn giúp ngư dân tiếp tục vươn khơi, bám biển, bám ngư trường, góp phần khẳng định chủ quyền biển, đảo quê hương.

Chú thích ảnh
Đại diện Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Thuận trao tặng áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân Bình Thuận.

Theo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, đây là sự kiện trong chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn” do nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vận động và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động trong giai đoạn 2022 - 2027. Chương trình trao tặng áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân nhằm giúp phòng tránh thiên tai, sự cố trên biển tại các tỉnh, thành phố miền Trung, từ Thanh Hóa đến Bình Thuận. Qua đó góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và ngư dân các tỉnh, thành phố nói chung và Bình Thuận nói riêng thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế biển đảo, giảm nhẹ các rủi ro trên biển do thiên tai gây ra. 

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận trao tặng áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân Bình Thuận.

Ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận cho biết: Số lao động trực tiếp khai thác hải sản trên biển của tỉnh hiện nay khoảng 36.800 người; trong đó ngư dân nghèo, cận nghèo, khó khăn trên 7.800 người, hầu hết chưa có áo phao cứu sinh đa năng đạt chuẩn. Trong điều kiện tỉnh còn nhiều khó khăn và thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, việc trao tặng 1.000 bộ áo phao cứu sinh đa năng là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, nhằm giúp ngư dân phòng tránh hiệu quả thiên tai trên biển, giảm nhẹ rủi ro; tiếp thêm động lực để ngư dân tiếp tục vươn khơi bám biển, vừa phát triển kinh tế vừa tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Chú thích ảnh
Tập đoàn NovaGroup phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức trao tặng 1.000 áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân Bình Thuận.

Đại diện các ngư dân được trao tặng áo phao cứu sinh đa năng chia sẻ, đây là sự quan tâm, động viên rất ý nghĩa. Thay mặt cho tất cả ngư dân được nhận áo phao và túi sơ cấp cứu, chúng tôi sẽ tiếp tục vươn khơi, bám biển, bám ngư trường và thực hiện nghiêm các quy định về đánh bắt hải sản.

Những năm qua, tình hình khí hậu, thời tiết trên biển diễn biến bất thường, đa phần ngư dân thiếu thông tin để kịp thời phòng tránh khi có thiên tai xảy ra. Vì vậy, việc chủ động phòng, chống, ứng phó các tình huống tai nạn, thảm họa do thiên tai gây ra là rất quan trọng. Việc đồng hành của NovaGroup thể hiện sự kịp thời hỗ trợ ngư dân trang bị đủ phương tiện, nâng cao kỹ năng bảo vệ bản thân, giảm nhẹ rủi ro thiên tai, bảo đảm an toàn trong quá trình khai thác, đánh bắt xa bờ, giúp các ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển.

Tin, ảnh: Nguyễn Thanh (TTXVN)
Trao tặng áo phao cho chủ các bến đò, phà, bến khách ngang sông
Trao tặng áo phao cho chủ các bến đò, phà, bến khách ngang sông

Ngày 11/7, Ban An toàn giao thông tỉnh Hải Dương tổ chức trao tặng 820 áo phao cho chủ 59 bến đò, bến khách ngang sông, chủ 65 phương tiện chở khách qua sông trên địa bàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN