Tàu cảnh sát biển lên đường làm nhiệm vụ trực Tết

Ngày 30/12, tàu CSB 8003, thuộc Hải đội 111, Hải đoàn 11 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1) rời cảng lên đường thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, kiểm soát, thực thi pháp luật, tìm kiếm cứu nạn trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão trên vùng biển vịnh Bắc Bộ.

Chú thích ảnh
Thủ trưởng BTL Vùng Cảnh sát biển 1 tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 8003 trước giờ rời cảng. Ảnh: Mạnh Thường.

Trước giờ tàu xuất phát, Đại tá Trần Văn Thơ, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã quán triệt, giao nhiệm vụ cũng như động viên cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 8003 nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, sóng gió, thiếu thốn tình cảm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trực Tết trên biển. Đặc biệt, trong dịp Tết, tình trạng tàu cá nước ngoài vi phạm vùng biển của ta để đánh bắt trộm hải sản, do vậy cán bộ, chiến sĩ trên tàu cần phải luôn tăng cường quan sát, phát hiện, sẵn sàng cơ động xua đuổi ra khỏi vùng biển chủ quyền Việt Nam.

Nhận thức rõ nhiệm vụ trực Tết trên biển là nhiệm vụ chính trị quan trọng và ý nghĩa, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo, giữ gìn sự bình yên cho nhân dân được vui Xuân, đón Tết, Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn 11 đã quán triệt triển khai giao nhiệm vụ cụ thể cho cấp ủy, chỉ huy tàu CSB 8003. Đồng thời động viên cán bộ, chiến sĩ trên tàu xây dựng ý chí quyết tâm, xác định tốt nhiệm vụ, tích cực làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt, đảm bảo điều kiện cho chuyến tuần tra, kiểm soát trên biển dài ngày để thực hiện nhiệm vụ đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trước trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão thành công tốt đẹp.

Nhờ quán triệt tốt các chỉ thị, mệnh lệnh sẵn sàng chiến đấu, đặc biệt là sự quan tâm của Ðảng ủy, chỉ huy các cấp, cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 8003 đều phấn khởi, xác định tốt nhiệm vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

V.T/Báo Tin tức
Cảnh sát biển bắt giữ 45.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc
Cảnh sát biển bắt giữ 45.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc

Vào lúc 9 giờ 40 phút, ngày 29/12 tại vùng biển Tây Nam cách Bắc đảo Nam Du khoảng 20 hải lý, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng của BTL Vùng Cảnh sát biển 4 phát hiện tàu cá mang số hiệu TG-91387-TS có nhiều dấu hiệu nghi vấn, đã ra tín hiệu dừng tàu để kiểm tra hành chính.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN