Đoàn công tác Tỉnh ủy Lâm Đồng nghe giới thiệu về các khí tài quân sự do Lữ đoàn 681/Vùng 2 Hải quân quản lý.
Trải qua gần 20 năm thành lập, Lữ đoàn 681 đã không ngừng phát triển, trưởng thành, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; xứng đáng là “lá chắn thép” bảo vệ vững chắc chủ quyền trên các vùng biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.
Huấn luyện là nhiệm vụ trung tâm, rèn luyện kỷ luật là then chốt
Đại tá Hoàng Minh Nghĩa, Chính ủy Lữ đoàn 681 cho biết, ngay từ ngày đầu thành lập, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn xác định xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh là nhân tố then chốt quyết định sức mạnh chiến đấu của đơn vị. Vì vậy, Đảng ủy Lữ đoàn đã tập trung lãnh đạo xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, mẫu mực về đạo đức, chặt chẽ về tổ chức, giữ vững nguyên tắc, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; thường xuyên đổi mới phong cách lãnh đạo, tác phong công tác và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương.
Cán bộ, đảng viên Lữ đoàn luôn thực hiện nghiêm túc các quy định về trách nhiệm nêu gương; phê bình và tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII, XIII về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Đội ngũ cán bộ, đảng viên Lữ đoàn đã tự giác “tự soi”, “tự sửa”, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của đảng viên, luôn có ý chí phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Lữ đoàn coi huấn luyện là nhiệm vụ trung tâm, rèn luyện kỷ luật là then chốt, sẵn sàng chiến đấu là hàng đầu. Đơn vị thường xuyên giáo dục cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Công tác huấn luyện được thực hiện toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, sát với đối tượng, địa bàn và yêu cầu nhiệm vụ, tổ chức biên chế, trang bị; tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động đường dài, cơ động chiếm lĩnh trận địa, xử trí tình huống phức tạp; thường xuyên huấn luyện hiệp đồng với không quân, đơn vị tàu và lực lượng chỉ thị bảo đảm…
Giới thiệu các khí tài quân sự hiện đại và công tác sẵn sàng chiến đấu tại Lữ đoàn 681/ Vùng 2 Hải quân.
Đối với trang bị kỹ thuật hiện đại, Lữ đoàn đã thành lập các tổ nghiên cứu, đội huấn luyện mẫu; mời chuyên gia kỹ thuật truyền đạt kinh nghiệm, đồng thời phát huy tinh thần tự học, tự rèn của cán bộ, chiến sĩ. Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ứng dụng hiệu quả trong huấn luyện và bảo quản, bảo dưỡng. Nhờ đó, cán bộ, chiến sĩ đã nhanh chóng làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, vận hành, bảo dưỡng thành thạo, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Kết quả kiểm tra hằng năm, 100% khoa mục đạt yêu cầu, trên 85% khá, giỏi; nhiều cuộc diễn tập đạt kết quả xuất sắc.
Thượng tá Nguyễn Văn Tuấn, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 681 cho biết, với tinh thần quyết tâm cao, sau thời gian tập huấn, toàn bộ cán bộ đã nắm chắc tính năng kỹ chiến thuật trang bị khí tài của tổ hợp, nắm vững lý thuyết, thực hành khai thác sử dụng thành thạo để sẵn sàng tiếp nhận, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại. Quá trình đó, cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị luôn nêu cao trách nhiệm, đoàn kết thống nhất, ra sức thi đua, huấn luyện, rèn luyện, xây dựng đơn vị và các tổ chức quần chúng vững mạnh về mọi mặt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trọng tâm là nhiệm vụ huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị bảo đảm cho sẵn sàng chiến đấu.
Lữ đoàn 681/ Vùng 2 Hải quân tặng cờ, áo phao cho ngư dân phường Phú Thủy (Lâm Đồng) trong chương trình Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển.
Bên cạnh công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, Lữ đoàn đã thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, các phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” gắn với phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”;“Quân đội chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước năm 2025” được triển khai thực hiện đa dạng, linh hoạt, sát điều kiện đơn vị và địa phương, đạt hiệu quả, với rất nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực.
Cụ thể như chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển” đã kịp thời tuyên truyền cung cấp, định hướng thông tin về tình hình biển, đảo và hoạt động của Hải quân nhân dân Việt Nam trong quản lý, bảo vệ biển đảo; kịp thời tuyên truyền đến ngư dân các quy định pháp luật trong khai thác hải sản trên biển, phòng chống vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); củng cố niềm tin giúp ngư dân an tâm vươn khơi, bám biển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc.
Ngày càng tinh nhuệ, hiện đại.
Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm thăm chúc mừng Lữ đoàn 681/Vùng 2 Hải quân nhân kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.
Trải qua gần 20 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng mà trực tiếp là Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Lữ đoàn 681 từ một bộ phận trong ngày đầu thành lập với gần 50 cán bộ, nhân viên, đến nay đã trở thành một đơn vị cấp lữ đoàn với đội ngũ đông đảo cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ... Cán bộ, chiến sĩ đã trực tiếp quản lý, khai thác sử dụng, làm chủ các vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần cùng với các đơn vị của Vùng 2 và Quân chủng phát huy vai trò làm nòng cốt quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền trên các vùng biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.
Đánh giá về các kết quả đạt được trong thời gian qua, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm khẳng định, từ khi thành lập đến nay, Lữ đoàn 681 luôn tổ chức, thực hiện tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, thực hiện các nhiệm vụ mà Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân giao, để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Lữ đoàn 681 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong xây dựng cơ sở vật chất, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo quản vũ khí khí tài, phối hợp với các đơn vị trên địa bàn làm tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phương, góp phần bảo vệ an ninh chính trị.
Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng tin tưởng, thời gian tới, Lữ đoàn 681 tiếp tục phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", phát huy truyền thống “Trung thành vô hạn, đoàn kết kỷ cương, tự lực tự cường, quyết chiến quyết thắng”; chủ động nắm bắt tình hình, sẵn sàng chiến đấu và kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo xử lý và giải quyết có hiệu quả các tình huống quân sự, quốc phòng và an ninh chính trị, không để bị động, bất ngờ, góp phần cùng các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.
Chuẩn Đô đốc Lê Bá Quân, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân đánh giá cao những thành tích, kết quả đạt được trong trong thực hiện nhiệm vụ của toàn thể cán bộ, đảng viên Lữ đoàn 681; đặt biệt là việc nêu cao tinh thần chiến đấu, phê bình tự phê bình, đoàn kết thống nhất, khắc phục khó khăn hoàn thành tất cả nhiệm vụ đề ra; xây dựng doanh trại cảnh quan môi trường sạch đẹp, tạo không khí huấn luyện sôi nổi trong toàn thể đơn vị.
Chuẩn Đô đốc khẳng định toàn thể cán bộ, đảng viên Lữ đoàn 681 đã thực hiện đúng các quy định trực chiến sẵn sàng chiến đấu, trong đó tập trung nâng cao trình độ chuyên môn, làm chủ được các phương tiện khí tài hiện đại; góp phần quan trọng vào công tác bảo vệ vững chắc vùng biển trời của Tổ quốc.
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 681/ Vùng 2 tuyên truyền cho ngư dân về phòng chống vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Bước vào chặng đường phát triển mới, với truyền thống “Kỷ luật nghiêm minh; chính quy mẫu mực; hiện đại đi đầu; chiến đấu thắng lợi”, Lữ đoàn 681 tiếp tục khẳng định thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của trên về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XIII) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tập trung xây dựng Lữ đoàn vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu.
Lữ đoàn tập trung đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào huấn luyện, quản lý, chỉ huy; nâng cao khả năng tác chiến trong điều kiện chiến tranh công nghệ cao. Cùng với đó, Lữ đoàn mở rộng quan hệ phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng trong Quân chủng và toàn quân, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.
Đại tá Hoàng Minh Nghĩa, Chính ủy Lữ đoàn 681 cho biết, Lữ đoàn sẽ chú trọng nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị; sẵn sàng lực lượng, phương tiện phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; chủ động xây dựng mới và bổ sung, điều chỉnh phương án chiến đấu ngắn hạn, dài hạn sát với yêu cầu nhiệm vụ, thực tiễn chiến trường, khu vực tác chiến trong điều kiện chiến tranh hiện đại; nâng cao chất lượng luyện tập, diễn tập nhất là diễn tập chỉ huy cơ quan, diễn tập chiến thuật và khả năng hiệp đồng, chiến đấu độc lập đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới.
Với những nỗ lực cố gắng không ngừng, trong giai đoạn 2020 - 2025, Lữ đoàn đã được Bộ Quốc phòng tặng 1 Bằng khen (2024); 3 danh hiệu “Đơn vị huấn luyện giỏi” (2020, 2022, 2024); được Quân chủng tặng Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua” (2022), 3 năm đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” (2022, 2023, 2024) cùng 12 Giấy khen trong thực hiện các nhiệm vụ, phong trào thi đua khác… Lữ đoàn 681 vinh dự là một trong những điển hình tiến tiến trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025.