Lan tỏa chương trình 'Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân'

Trong ngày 12-13/1, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ninh và cấp ủy, chính quyền thành phố Uông Bí tổ chức Chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân", Cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương".

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Trần Văn Hậu, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 1 thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Hoàng Thị Nghi ở khu 10, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí. Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN

Chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" đã diễn ra nhiều hoạt động. Trong đó có tuyên truyền, giới thiệu về lực lượng Cảnh sát biển và tình hình biển, đảo Việt Nam thời gian gần đây cho hơn 400 cán bộ chủ chốt, công chức, báo cáo viên, giáo viên thành phố Uông Bí; trao tặng 40 suất quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, đồng bào tôn giáo, người dân có hoàn cảnh khó khăn; tặng 30 suất quà và 30 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập; tặng 3 tivi cho 3 trường tham gia cuộc thi "Em yêu biển đảo quê hương". Tổng kinh phí cho các hoạt động là trên 180 triệu đồng.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” và Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”. Ảnh: Mạnh Thường/TTXVN

Cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" thu hút sự tham gia của học sinh 3 trường ở thành phố Uông Bí gồm: Trung học Cơ sở Nam Khê, Trung học Cơ sở Nguyễn Trãi và Trung học Cơ sở Trần Quốc Toản. Nội dung của cuộc thi liên quan đến hiểu biết các văn bản của Nhà nước về chủ quyền biển, đảo; Luật Cảnh sát biển Việt Nam; tuyên truyền tác hại của ma túy, ảnh hưởng xấu của bạo lực học đường và cách phòng, chống. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên và học sinh về chủ quyền biển, đảo Việt Nam; góp phần xây dựng lòng yêu nước, nâng cao trách nhiệm công dân với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc. Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích cho các cá nhân xuất sắc. Giải Nhất thuộc về em Nguyễn Nhật Minh, học sinh Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Trãi.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Chương trình. Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN

Thiếu tướng Trần Văn Hậu, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 cho biết, cùng với cuộc thi, các hoạt động an sinh xã hội tại thành phố Uông Bí đã thể hiện tình cảm, trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam nói chung, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 nói riêng trong việc tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng, giúp đỡ gia đình chính sách, đồng bào tôn giáo, người dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động này càng có ý nghĩa hơn khi diễn ra trước thềm năm mới Giáp Thìn, tăng cường mối đoàn kết, gắn bó quân dân, cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, lan tỏa hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sỹ Cảnh sát biển Việt Nam".

Mạnh Thường  (TTXVN)
Chủ động tuyên truyền Luật cảnh sát biển Việt Nam cho người dân
Chủ động tuyên truyền Luật cảnh sát biển Việt Nam cho người dân

Ngày 10/1, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, đóng trên địa bàn xã Tam Quang, huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam) đã tổ chức hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam, giai đoạn 2019 - 2023". Dự hội nghị có Thiếu tướng Vũ Trung Kiên - Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN