Như phóng viên TTXVN đưa tin, khoảng 10 giờ, ngày 7/3, tàu cá BTh 97618 TS khi đang khai thác hải sản tại khu vực biển cách đảo Phú Quý khoảng 11 hải lý về hướng Nam thì bị phá nước dẫn đến nước tràn vào khoang máy, có nguy cơ chìm tàu, thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ cứu nạn. Lúc bị sự cố, trên tàu có 15 lao động. Tàu cá có công suất 400CV, dài 15m, hành nghề câu do ông Võ Thành Chí (sinh năm 1979, thường trú tại huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận) làm thuyền trưởng. Khu vực biển tàu cá bị nạn có gió Đông Bắc cấp 5, sóng biển cao từ 1,5 - 2,5m.
Ngay khi nhận được thông tin, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý tổ chức kíp tàu xuất kích thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn tàu cá nói trên. Đến khoảng 12 giờ 20 phút ngày 7/3, tàu BP.11.19.01 của Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý tiếp cận được tàu cá bị nạn và huy động thêm tàu cá BTh 98826 TS công suất 750CV, do ông Nguyễn Phột (sinh năm 1977, thường trú tại huyện Phú Quý) làm chủ, kiêm thuyền trưởng, đang hoạt động gần khu vực trên phối hợp cùng cán bộ, chiến sĩ trên tàu BP.11.19.01 sử dụng dây thừng, neo, kéo, tránh để tàu cá bị chìm, bơm thoát nước. Đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, tàu cá BTh 97618 TS đã được lai dắt vào cập cảng Phú Quý.
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn gia đình chủ tàu lập hồ sơ bảo hiểm, sửa chữa tàu cá.