Quy trình bỏ phiếu được Ủy ban bầu cử đặc khu Côn Đảo hướng dẫn và triển khai nghiêm túc trên các đảo nhỏ.
Hòn Bảy Cạnh là hòn đảo được mệnh danh là đảo rùa lớn nhất Việt Nam, nơi các cử tri là lực lượng Kiểm lâm đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ.
Dù thời tiết không thuận lợi do sóng to và gió lớn, Tổ công tác thuộc Tổ bầu cử số 5, Đơn vị bầu cử số 3 đặc khu Côn Đảo đã nỗ lực đưa thùng phiếu phụ vượt biển an toàn đến với các cán bộ, nhân viên Kiểm lâm. Tại nơi đầu sóng ngọn gió, họ vẫn đang kiên trì bám đảo để tuần tra, bảo vệ rừng và bảo tồn hệ sinh thái đa dạng.
Giữa không gian biển đảo bao la, từng lá phiếu được các cử tri Kiểm lâm cẩn trọng bỏ vào thùng phiếu. Hành động này không chỉ thể hiện ý thức trách nhiệm của mỗi công dân mà còn góp phần làm nên ý nghĩa trọn vẹn của ngày hội non sông nơi hải đảo xa xôi.
Chia sẻ về niềm tự hào khi được bỏ phiếu tại Trạm, anh Nguyễn Viết Hoàn, công tác tại Trạm Kiểm lâm Hòn Bảy cạnh thuộc Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo cho biết: "Hôm nay là ngày bầu cử nhưng chúng tôi không thể về đất liền tham gia trực tiếp. Việc Ủy ban bầu cử cử lực lượng đưa thùng phiếu ra tận đảo xa giúp chúng tôi thực hiện được quyền và nghĩa vụ của cử tri. Đến thời điểm này, chúng tôi rất vui và vinh dự khi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình".
Nhấn mạnh công tác tổ chức đảm bảo để tất cả các cử tri đều được bỏ phiếu, ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Côn Đảo cho biết: "Chúng tôi đã sắp xếp các lực lượng để hỗ trợ anh em vượt khó đến các trạm, đảo, đảm bảo quyền lợi cho tất cả cử tri đang thực hiện nhiệm vụ tại các đảo nhỏ được bỏ phiếu đầy đủ và kịp thời. Dù thời tiết khó khăn nhưng với kinh nghiệm của lực lượng Kiểm lâm, Bộ đội Biên phòng và Kiểm ngư phối hợp, Tổ công tác đã đưa thùng phiếu phụ đến tận nơi để các lực lượng hoàn thành quyền và nghĩa vụ công dân".
Lực lượng Kiểm lâm Vườn quốc gia Côn Đảo tiến hành bỏ phiếu tại Hòn Bảy Cạnh - Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo.
Hòn Bảy Cạnh là hòn đảo lớn thứ hai trong quần đảo Côn Đảo và là nơi có số lượng rùa biển về làm tổ, đẻ trứng cũng như ấp nở nhiều nhất Việt Nam. Chỉ tính riêng năm 2025, lực lượng chức năng tại đây đã cứu hộ và di dời thành công hơn 2.900 tổ trứng với trên 275.000 quả trứng. Qua đó, đơn vị đã ấp nở thành công và thả về biển hơn 186.000 cá thể rùa con.