Cấp cứu kịp thời ngư dân ngất xỉu khi đang hành nghề cá trên biển

Thông tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải Khu vực III, lúc 11 giờ 30 phút ngày 1/3, đơn vị đã kịp thời cấp cứu thành công một thuyền viên ngất xỉu khi hành nghề cá trên vùng biển Trường Sa.

Chú thích ảnh
Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Khu vực III tìm kiếm cấp cứu ngư dân. Ảnh: TTXVN phát

Vào hồi 14 giờ 24 phút ngày 28/2, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải Khu vực III nhận được thông tin từ ông Đào Quý Thanh, đại điện chủ tàu cá BV 92446 TS đề nghị cứu nạn.

Cụ thể, khi tàu đang hành nghề đánh cá tại khu vực quần đảo Trường Sa thì trên tàu có một thuyền viên tên Võ Nhân (sinh năm 1990) đột ngột bị các triệu chứng tức ngực, khó thở, nôn mửa và hiện đã ngất. Vị trí hiện tại của tàu BV 92446 TS cách Vũng Tàu khoảng 233 hải lý về phía Nam - Đông Nam. Thời tiết khu vực có gió Đông Bắc cấp 5 - 6, giật trên cấp 7, chủ tàu yêu cầu Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải Khu vực III hỗ trợ đưa nạn nhân về bờ cấp cứu khẩn cấp.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải Khu vực III phối hợp cùng Đài Thông tin Duyên hải Thành phố Hồ Chí Minh liên hệ trực tiếp với tàu để tư vấn y tế ban đầu cho thuyền viên bị nạn và hướng dẫn hải trình nhanh nhất để tàu chạy về đất liền.       

Trước tình huống khẩn cấp có khả năng nguy hiểm đến tính mạng của nạn nhân nếu không được cấp cứu kịp thời, dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã điều tàu chuyên dụng tìm kiếm, cứu nạn SAR 413 đang thường trực tại Vũng Tàu rời cảng đi cứu nạn. Trung tâm cũng đã phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên Phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu huy động một bác sỹ tham gia cùng tàu SAR 413 ra hiện trường để tiếp nhận và cấp cứu ban đầu cho thuyền viên bị nạn.

Chú thích ảnh
2 giờ 45 ngày 1/3, các nhân viên cứu nạn cùng bác sĩ đã tiếp cận được tàu BV 92446 TS, triển khai lên tàu thực hiện cấp cứu cho bệnh nhân và chuyển sang tàu cứu nạn chuyên dụng. Ảnh: TTXVN phát

Đến 2 giờ 45 phút ngày 1/3, lực lượng cứu nạn hàng hải đã tiếp cận được tàu BV 92446 TS. Các nhân viên cứu nạn cùng bác sỹ được triển khai lên tàu thực hiện cấp cứu cho bệnh nhân và chuyển nạn nhân sang tàu SAR 413, sau đó khẩn trương đưa thuyền viên bị nạn về Vũng Tàu bàn giao cho các cơ quan chức năng đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu.

Huỳnh Sơn (TTXVN)
Cứu nạn kịp thời 4 ngư dân bị lật ghe cá
Cứu nạn kịp thời 4 ngư dân bị lật ghe cá

Bốn ngư dân tỉnh Thừa Thiên - Huế trên ghe cá (không có số hiệu) vừa được cán bộ, chiến sĩ Trạm Rađa 3511, Trung đoàn 351, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân hỗ trợ, cứu vớt an toàn sau khi ghe cá này bị lật lúc đang khai thác hải sản trên biển.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN