Cảnh sát biển giúp ngư dân đối phó với ảnh hưởng của bão số 5

Trạm 1 Cảnh sát biển (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1) đã huy động toàn bộ cán bộ, chiến sĩ của đơn vị khẩn trương xuống khu vực âu cảng để giúp ngư dân đối phó với ảnh hưởng của bão gây ra.

Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sĩ Trạm 1 Cảnh sát biển cũng bà con ngư dân kéo thuyền nan từ âu đảo lên bờ. Ảnh: BTL Vùng CSB1 cung cấp.

Lúc 4 giờ sáng 18/9, Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết bão số 5 có tên quốc tế là Noul đã vào đến vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam. Bão duy trì sức gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12.

Dù không nằm trong khu vực tâm bão nhưng khu vực đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) vẫn có gió mạnh, gây nguy hiểm cho các phương tiện đang neo đậu tại đây.

Trạm 1 Cảnh sát biển (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1) đã huy động toàn bộ cán bộ, chiến sĩ của đơn vị khẩn trương xuống khu vực âu cảng để giúp ngư dân đối phó với ảnh hưởng của bão gây ra; cùng ngư dân đưa các thuyền nan từ dưới biển lên bờ, bảo đảm an toàn. 

 

V.T/Báo Tin tức
Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức chương trình 'Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân' tại huyện đảo Bạch Long Vĩ
Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức chương trình 'Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân' tại huyện đảo Bạch Long Vĩ

Trong 2 ngày 15 và 16/9, tại huyện đảo Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh (BTL) Cảnh sát biển do Thiếu tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển làm trưởng đoàn đã ra thăm, làm việc và thực hiện chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN