Bộ đội Biên phòng Kiên Giang kịp thời cứu người bị nạn trên biển

Lúc 6 giờ 50 phút ngày 18/1, Ban Chỉ huy Biên phòng Hải đội 2, thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang nhận được tin báo của ngư dân có phương tiện bị nạn trên biển. Đơn vị nhanh chóng xin ý kiến Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh và điều động tàu BP 20-13-04 đang trực ở xã Tiên Hải, thành phố Hà Tiên đến ứng cứu.

Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2 tham gia cứu nạn. Ảnh: TTXVN phát

Phương tiện gặp nạn là tàu nhỏ do ngư dân xã Tiên Hải tự đóng, đánh bắt gần bờ. Trong quá trình ra khơi gặp thời tiết xấu, sóng to, tàu bị phá nước dẫn đến chìm cách Hồn Đốc, xã Tiên Hải về phía Đông Nam khoảng 6 hải lý. 

Đến 7 giờ 40 phút cùng ngày, tàu cứu nạn áp sát tàu bị nạn. Tàu bị nạn là tàu không số. Lúc gặp nạn, trên tàu có 3 người, gồm Đặng Ngọc Thọ (sinh năm 1986, chủ tàu), Đoàn Văn Hải (sinh năm 1988), Nguyễn Thanh Đặng (sinh năm 1995) đều thường trú xã Tiên Hải, thành phố Hà Tiên. Hiện, sức khỏe của 3 người bị nạn bình thường. 

Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2 phối hợp với ngư dân trên biển đã kịp thời cứu người, vớt tài của sản tàu bị nạn, sau đó lai dắt tàu về xã Tiên Hải.

Lê Sen (TTXVN)
Khen thưởng tập thể, cá nhân cứu nạn các thuyền viên tàu WUZHOU-8
Khen thưởng tập thể, cá nhân cứu nạn các thuyền viên tàu WUZHOU-8

Ngày 17/1, tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức Lễ trao khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong cứu nạn các thuyền viên tàu WUZHOU-8 bị nạn trên vùng biển Bà Rịa-Vũng Tàu vào 30/9/2022.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN