Bà Rịa-Vũng Tàu: Tiếp nhận tàu Hải đội dân quân thường trực

Chiều 5/11, tại Cảng Quốc phòng Quân khu 7, thành phố Vũng Tàu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức tiếp nhận tàu Hải đội dân quân thường trực đợt 1, giai đoạn 1 (2019-2022).

Chú thích ảnh
Các đơn vị bàn giao và tiếp nhận tàu. Ảnh: TTXVN phát

Đợt này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp nhận hai tàu đóng mới của Nhà máy Z173, X46 Bộ Quốc phòng để đưa vào khai thác, sử dụng cho Hải đội dân quân thường trực; trong đó ngày 2/11 đã nhận một tàu.

Thượng tá Phạm Kinh Kha, Phó Chỉ huy trưởng -Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, sau khi tiếp nhận tàu, Hải đội dân quân thường trực sẽ nhanh chóng ổn định tổ chức, huấn luyện bổ sung về chuyên môn nghiệp vụ để sử dụng tàu hiệu quả, bảo đảm khai thác hải sản an toàn, phát triển kinh tế. Đồng thời, Hải đội phối hợp với các lực lượng chức năng nắm tình hình, đấu tranh giữ vững môi trường hòa bình trên biển, phòng chống tội phạm, bảo vệ ngư dân, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; tham gia phòng thủ dân sự, cứu hộ, cứu nạn, vận tải, tiếp tế trên biển và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)
Trục vớt tàu Mỹ An 1 bị chìm trên biển Vũng Tàu
Trục vớt tàu Mỹ An 1 bị chìm trên biển Vũng Tàu

Ngày 5/11, đơn vị trục vớt phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực 3 và cơ quan chức năng của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tập kết phương tiện, trang thiết bị ra hiện trường trục vớt tàu Mỹ An 1 bị chìm tại vùng biển Vũng Tàu gần 2 tháng qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN