Phát triển nghề cá, nhất là phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá tại các cảng cá luôn được tỉnh Ninh Thuận quan tâm và triển khai thực hiện trong nhiều năm qua.
Tỉnh Nghệ An hiện có khoảng 8.700 lao động làm nghề khai thác thủy sản; sản lượng khai thác thủy sản hàng năm đạt hơn 201.198 tấn, trong đó khai thác biển đạt 193.885 tấn.
Ngày 8/3, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã chủ trì cuộc họp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành liên quan về việc triển khai Quyết định ban hành Kế hoạch hành động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định của UBND tỉnh, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 4 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Chiều 6/3, tại Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4 đã tổng kết Đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, ma túy, mua bán người; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.
Ngày 6/3, thông tin từ Vùng 2 Hải quân, lực lượng trên các tàu của đơn vị đang làm nhiệm vụ trên biển đã kịp thời cấp cứu, hỗ trợ ngư dân bị tai nạn khi đang đánh bắt hải sản trên vùng biển phía Nam.
Nghề truyền thống nước mắm Phú Quốc hình thành và phát triển hơn 200 năm trên đảo ngọc Phú Quốc, với quy trình sản xuất hoàn toàn tự nhiên được gìn giữ, lưu truyền qua nhiều thế hệ ở thành phố biển đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
Là một trong những lực lượng chủ lực đặc biệt quan trọng trong đấu tranh phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Bộ đội Biên phòng Kiên Giang đã góp phần ngăn chặn, loại bỏ IUU, gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).
Thời gian qua, tỉnh Bến Tre triển khai nhiều giải pháp tích cực để khắc phục và chống khai thác IUU.
Ngày 3/3, cán bộ, chiến sĩ đảo Đá Tây, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã hướng dẫn 45 tàu cá, với 191 ngư dân đang khai thác hải sản ở vùng biển Trường Sa vào âu tàu đảo Đá Tây tránh trú do biển động.
Chiều 3/3, tại Thành phố Nam Định, Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”.
Đóng quân trên địa bàn 8 xã biên giới nằm dọc bờ biển dài 32 km của tỉnh, Bộ đội Biên phòng Tiền Giang đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương làm tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự khu vực biên giới biển, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Tỉnh Quảng Bình là một trong những địa phương ở khu vực miền Trung có số lượng lớn tàu thuyền, với các đội tàu cá đánh bắt xa bờ hùng hậu. Thời gian qua, cùng với các cấp chính quyền, đơn vị, địa phương trong tỉnh, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã quyết liệt triển khai các giải pháp nhằm ngăn chặn, chấm dứt tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), nỗ lực cùng cả nước tiến tới gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).
Thông tin từ UBND huyện đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận), các tàu cá đang neo đậu tại Trường Sa vì thời tiết xấu sắp cạn kiệt lương thực đã nhận được hỗ trợ bước đầu.
Sáng 1/3, Thiếu tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã dự và chỉ đạo lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2023 tại BTL Vùng Cảnh sát biển 1.
Năm 2023, Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển sẽ huấn luyện cho sĩ quan chỉ huy và cơ quan theo hướng “Biết cấp trên, giỏi cấp mình, hơn cấp dưới”. 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp; trong đó 80% cán bộ cấp tiểu đoàn và tương đương trở lên đạt khá giỏi.
Sáng 1/3, UBND huyện Vân Đồn và Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Mai Quyền khai trương và đưa vào hoạt động chính thức Bến cảng cao cấp Ao Tiên (huyện Vân Đồn).
Chiều 28/2, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một tàu vận chuyển khoảng 30.000 lít dầu DO trái phép trên biển.
Tỉnh Kiên Giang vừa phát động phong trào thi đua chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trong năm 2023, chia làm 2 đợt. Theo đó, đợt 1 từ tháng 1 - 5/2023 và đợt 2 từ tháng 6 - 12/2023.
Trong những ngày qua, do thời tiết xấu trên biển diễn biến phức tạp kéo dài nên đã có hơn 150 tàu cá ngư dân vào neo đậu tránh trú tại các âu tàu đảo Đá Lát, Đá Đông B thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.
Ninh Thuận có bờ biển dài 105 km, môi trường nước biển trong sạch, độ mặn cao và ổn định quanh năm rất thuận lợi để phát triển nghề nuôi biển. Khai thác lợi thế này, tỉnh đang tập trung phát triển các mô hình nuôi cá biển, tôm hùm, các loài nhuyễn thể cho giá trị kinh tế cao, qua đó tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho cư dân ven biển, giảm áp lực khai thác nguồn lợi thủy sản ven bờ, bảo vệ môi trường sinh thái.
Thực hiện chỉ đạo của Chính Phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng và hoàn thiện Dự thảo Nghị định quy định hoạt động lấn biển với quan điểm thống nhất, bảo đảm nguyên tắc quản lý tổng hợp tài nguyên biển và hải đảo dựa trên tiếp cận hệ sinh thái; phân tích, đánh giá đầy đủ chi phí lợi ích về kinh tế - xã hội, môi trường nhằm phát triển bền vững; bảo đảm tính khoa học, chặt chẽ, cụ thể, khả thi và phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội; phù hợp với hệ thống pháp luật trong nước và các điều ước quốc tế…