Phát triển nghề cá, nhất là phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá tại các cảng cá luôn được tỉnh Ninh Thuận quan tâm và triển khai thực hiện trong nhiều năm qua.
Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tỉnh Quảng Trị đã và đang tập trung phát triển ngành thủy sản theo hướng hiện đại, bền vững và tập trung khắc phục tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, hưởng ứng phong trào “Tất cả vì biển, đảo Việt Nam”, hiện đang lan tỏa mạnh mẽ ở châu Âu, ngày 19/3 tại thủ đô Paris, Câu lạc bộ yêu biển đảo Việt Nam tại Pháp đã làm lễ ra mắt với sự hiện diện của Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng và bà Cao Hồng Vinh, Trưởng Ban liên lạc người Việt ở châu Âu “vì biển, đảo Việt Nam”.
Ước mơ về một ngôi nhà kiên cố, vững chãi của hàng trăm hộ ngư dân ven biển tỉnh Thừa Thiên - Huế đang trở thành hiện thực. Đó là nhờ sự hỗ trợ từ các cấp Hội Chữ thập đỏ địa phương thông qua chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn”. Từ đây, bà con có thể an cư lạc nghiệp, mạnh dạn vươn khơi, bám biển, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Sáng 18/3, tại Bến Tre, Ban Thường vụ Đảng uỷ Cảnh sát biển Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bến Tre tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”.
Sáng ngày 17/3, tàu Cảnh sát biển 6007 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3) đã tổ chức bàn giao 2 thuyền viên của sà lan LA 05923 bị nạn vào ngày 8/3 ( trên vùng biển tỉnh Bình Thuận) cho Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý (huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận).
Ngày 16/3, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã tổ chức Tọa đàm sĩ quan trẻ Cảnh sát biển “xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới” nhằm khơi dậy khát vọng cống hiến, bản lĩnh, trí tuệ và lòng nhiệt huyết, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tuổi trẻ.
Theo phóng viên TTXVN tại Lào, chiều 14/3, tại chùa Phật Tích ở thủ đô Viêng Chăn đã diễn ra đại lễ cầu siêu tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn Lào - Việt Nam và 64 liệt sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma - Trường Sa.
Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, ngày 14/3, Hội người Việt Nam tỉnh Udon Thani, Đông Bắc Thái Lan, đã tổ chức đại lễ cầu siêu tưởng niệm 64 chiến sĩ đã hy sinh khi làm nhiệm vụ tại đảo Gạc Ma năm 1988 và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, đồng bào tử nạn trong chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh.
Sáng 14/3, tại khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn và Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 4 Hải quân đã dâng hương tưởng niệm 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trên vùng biển Gạc Ma.
Các chiến sĩ Gạc Ma đã nằm lại dưới lòng biển để bảo vệ sự bình yên cho Tổ quốc và trở thành niềm tự hào về một lớp thế hệ trẻ Việt Nam đầy bản lĩnh, dũng cảm, kiên cường. 35 năm qua, nỗi đau, sự mất mát của các gia đình liệt sĩ luôn được xoa dịu bởi những ân tình của đồng chí, đồng đội; sự tri ân của các thế hệ hôm nay.
Những ngày này, cả nước hướng về và bày tỏ lòng tri ân, tưởng nhớ sự hy sinh của 64 cán bộ, chiến sĩ hải quân để bảo vệ từng tấc đảo Gạc Ma vào ngày 14/3/1988, bảo vệ chủ quyền đối với Quần đảo Trường Sa thiêng liêng của Tổ quốc.
Ngày 13/3, tại huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chống khai thác IUU, kết hợp các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn.
Kỷ niệm 35 năm ngày 64 chiến sĩ Hải quân Việt Nam tại đảo Gạc Ma, thuộc Trường Sa của Việt Nam hy sinh để bảo vệ Tổ quốc (14/3/1988 - 14/3/2023), ngày 12/3, tại Đình làng Nại Nam, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu (Đà Nẵng), Ban Liên lạc truyền thống bộ đội Trường Sa tại Đà Nẵng đã tổ chức Lễ dâng hương, thả vòng hoa tưởng niệm, tri ân các liệt sĩ.
Tiền Giang hiện có 1.442 tàu đánh bắt hải sản, chủ yếu khai thác xa bờ, trong đó có 60% tàu công suất lớn đủ điều kiện khai thác các ngư trường xa như Côn Đảo, Trường Sa, DK1... Riêng đội tàu lưới kéo, đóng đáy, câu tay… hoạt động chủ yếu ở ngư trường khu vực Ba Động, Vũng Tàu và Nam Côn Sơn.
Tối 11/3, tại Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ (Hà Nội), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật “Trái tim biển đảo”.
Lúc 12 giờ 19 phút ngày 10/3, tàu SAR 412 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Trung tâm) đã đưa bệnh nhân bị tai biến về đến thành phố Đà Nẵng an toàn và bàn giao cho cơ quan chức năng theo quy định.
Sáng 10/3, Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng ngiệp vụ Cảnh sát biển đã tổ chức Toạ đàm cán bộ, sĩ quan trẻ năm 2023 với chủ đề “Đoàn kết, lập công, tô hồng truyền thống”.
Với quyết tâm cùng cả nước gỡ cảnh báo "thẻ vàng" IUU của Ủy ban châu Âu, tỉnh Quảng Ngãi đang tập trung đợt cao điểm 180 ngày để kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn, xử lý kịp thời vi phạm trong lĩnh vực thủy sản, đặc biệt là các hành vi vi phạm khai thác hải sản.
UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ban hành Quyết định số 408/QĐ-UBND về việc thành lập 3 chốt liên ngành trên biển kiểm tra, kiểm soát tàu cá, triển khai các đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong năm 2023.
Theo UBND tỉnh Bình Định, tỉnh đã có Quyết định số 567/QĐ-UBND về việc triển khai thí điểm Ứng dụng Hệ thống Nhật ký điện tử trên tàu khai thác xa bờ trên địa bàn tỉnh năm 2023. Việc triển khai thí điểm ứng dụng này giúp tiết kiệm thời gian của ngư dân, quản lý tốt sản lượng khai thác, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác truy xuất nguồn gốc thủy sản.