Bàn giao Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 cho Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 16/12, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 trực thuộc đơn vị (Trung tâm ICU Trung ương Huế) tại TP Hồ Chí Minh vừa được chuyển giao cho Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới (TP Hồ Chí Minh) sau gần năm tháng hoạt động. Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới sẽ tiếp tục tiếp nhận và điều trị các bệnh nhân COVID-19 nặng, nguy kịch trên địa bàn.

Chú thích ảnh
Ký kết bàn giao Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 Trung ương Huế cho Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Tại buổi lễ, Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế kiêm Giám đốc Trung tâm ICU Trung ương Huế tại Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến các lãnh đạo cùng nhân dân thành phố đã luôn giúp đỡ, tạo điều kiện tốt nhất cho Trung tâm trong suốt thời gian hoạt động. Đồng thời, Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Như Hiệp cũng tri ân đội ngũ y bác sỹ các Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, Bệnh viện Đa khoa Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình), Bệnh viện C Đà Nẵng và Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa (Bình Định) đã đồng hành cùng đơn vị hoàn thành sứ mệnh trong suốt thời gian qua.

Theo Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Như Hiệp, thời gian tới, Bệnh viện Trung ương Huế tiếp tục cử chuyên gia, thầy thuốc giỏi hỗ trợ chuyên môn cho Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới cũng như Thành phố Hồ Chí Minh khi có yêu cầu đến khi dịch bệnh được khống chế hoàn toàn.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Đức Anh đại diện tiếp nhận Trung tâm ICU Trung ương Huế. Ghi nhận những đóng góp của Trung tâm ICU Trung ương Huế, ông Dương Đức Anh bày tỏ lòng biết ơn đến các y, bác sỹ đã không ngại khó khăn, nguy hiểm khi thực hiện nhiệm vụ chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn dịch bệnh bùng phát mạnh. Các nhân viên y tế Bệnh viện Trung ương Huế là người có mặt từ sớm khi thành phố cần hỗ trợ và cũng là một trong những lực lượng cuối cùng rời khỏi khi tình hình dịch cơ bản được kiểm soát.

Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, bác sỹ chuyên khoa II Nguyễn Thanh Trường gửi lời cám ơn sâu sắc đến Bệnh viện Trung ương Huế đã tạo điều kiện để đơn vị nhanh chóng tiếp quản và đảm nhiệm tiếp vai trò chăm sóc, điều trị người bệnh COVID-19. Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới chia sẻ thêm, đơn vị tiếp tục duy trì và phát huy những thành quả tốt của Trung tâm ICU Trung ương Huế sau khi bàn giao. Đồng thời, đơn vị tiếp tục tiếp nhận hỗ trợ chuyên môn từ Bệnh viện Trung ương Huế, phát triển Trung tâm sang mô hình bệnh viện 3 tầng với nòng cốt nhân lực từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới cùng các bệnh viện khác trên địa bàn thành phố.

Được biết, Trung tâm ICU Trung ương Huế có thời gian xây dựng và hoàn thiện nhanh nhất, thời gian hỗ trợ dài nhất, nhân lực tham gia hỗ trợ chuyên môn lớn nhất và tiếp nhận, điều trị lượng bệnh nhân nặng, nguy kịch nhiều nhất trong số các trung tâm hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch. Ngoài ra, Trung tâm ICU Trung ương Huế còn là Trung tâm ICU an toàn nhất không để xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo trong đội ngũ y, bác sỹ nhờ Hệ thống điều hòa có lọc Hepa.

Trong thời gian nhận nhiệm vụ tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm đã thực hiện được các kỹ thuật chuyên môn cao, phức tạp trong điều trị người bệnh COVID-19 như chạy ECMO, lọc máu liên tục và các kỹ thuật về tim mạch… Gần 5 tháng qua, đơn vị đã tiếp nhận và điều trị hơn 1.830 bệnh nhân COVID-19 nặng, nguy kịch; thực hiện 153 ca phẫu thuật, hơn 128.000 thủ thuật và hơn 244.000 kỹ thuật khác.

Mai Trang (TTXVN)
TP Hồ Chí Minh: F0 trở nặng tăng, Bệnh viện Hồi sức COVID-19 mở rộng giường bệnh
TP Hồ Chí Minh: F0 trở nặng tăng, Bệnh viện Hồi sức COVID-19 mở rộng giường bệnh

Trước tình trạng bệnh nhân nặng gia tăng trong những ngày gần đây, Bệnh viện Hồi sức COVID-19 (thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) đã phải mở rộng hoạt động trở lại và đề xuất nâng số giường bệnh lên 500 giường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN