Với sự phối hợp của các chuyên gia đến từ Đài Loan, Bệnh viện Truyền máu - Huyết học Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên điều trị thành công trường hợp mắc bệnh ung thư máu bằng liệu pháp tế bào miễn dịch CAR-T. Đây là phương pháp điều trị ung thư mới và khó nhất hiện nay.
Tối 8/9, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, đơn vị vừa thực hiện thành công ca ghép tủy đồng loại điều trị Thalassemia (bệnh tan máu bẩm sinh) cho trẻ em với nguồn tủy từ mẹ ruột bất đồng nhóm máu. Hiện sức khỏe bệnh nhi đã ổn định và được xuất viện trong ngày.
Chiều 6/9, các y, bác sĩ Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo, đặc khu Côn Đảo, Thành phố Hồ Chí Minh, đã thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa do bị viêm cho một bệnh nhân nam, 36 tuổi, ngụ tại đặc khu Côn Đảo. Đây là ca phẫu thuật nội soi đầu tiên được triển khai tại địa phương này.
Các bác sĩ cảnh báo, người dân cần đặc biệt thận trọng khi ăn uống, tránh để xương cá lọt vào đường tiêu hóa. Những dị vật này có thể gây ra biến chứng nghiêm trọng như thủng ruột, áp-xe gan, thậm chí đe dọa tính mạng.
Trong 80 năm qua, y tế Việt Nam đã khẳng định những bước tiến vượt bậc, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và niềm tin của nhân dân.
Ngày 29/8, Bệnh viện Đa khoa khu vực Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết vừa ghi nhận một trường hợp thai nhi chào đời với 6 vòng dây rốn quấn quanh cổ được đánh giá là hiếm gặp.
Ngày 29/8, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết vừa điều trị thành công một trường hợp bệnh nhân trẻ tuổi bị ngừng tim do tai nạn điện giật, trong tình trạng nguy kịch, nhờ sự phối hợp khẩn trương và quyết đoán giữa các ekip y tế cùng hệ thống cấp cứu báo động đỏ liên khoa.
Dịp nghỉ lễ dài ngày, nhu cầu đi lại, vui chơi, giao lưu, sử dụng thực phẩm của người dân tăng cao, kéo theo nguy cơ gia tăng tai nạn, ngộ độc và dịch bệnh.
Theo các chuyên gia y tế, bệnh thận đang gia tăng nhanh chóng và có xu hướng trẻ hóa đáng báo động tại Việt Nam. Hơn 10 triệu người đang sống chung với căn bệnh này, trong đó không ít là thanh niên 18 - 30 tuổi.
Tin từ Bệnh viện Mắt Hải Phòng, ngày 23/8, bệnh viện đã thực hiện thành công 4 ca ghép giác mạc cho 4 bệnh nhân mất thị lực do bệnh lý giác mạc.
Sáng 22/8, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, nhiều người dân từ khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước đã có mặt, mang theo những đứa con không may mang dị tật bẩm sinh cùng niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn cho các em.
Ông W.C.N (74 tuổi, quốc tịch Malaysia và Singapore) đột ngột ngưng tim khi đang chơi tennis tại phường Hạnh Thông (TP Hồ Chí Minh), đã được cứu sống sau 95 phút hồi sinh tim phổi liên tục.
Chiều 17/8, Hội Nội soi Tiêu hóa Can thiệp Việt Nam tham quan và trao đổi chuyên môn với Bệnh viện Quốc tế Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ.
Trong quá trình êkíp phẫu thuật tiến hành khâu đóng vết mổ lấy thai, sản phụ L.T.Y.N (31 tuổi, tỉnh Tây Ninh) bất ngờ rơi vào tình trạng băng huyết sau sinh, biến chứng sản khoa đặc biệt nguy hiểm, có thể diễn tiến nhanh và đe dọa trực tiếp tính mạng người mẹ nếu không được can thiệp kịp thời.
Ngày 15/8, mạng lưới cấp cứu ngoại viện 115 TP Hồ Chí Minh đưa vào hoạt động 2 trạm cấp cứu vệ tinh tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương và Bệnh viện Quân y 4. Đây là hai trạm cấp cứu vệ tinh đầu tiên tại khu vực Bình Dương.
Ngày 8/8, thông tin từ Bệnh viện Quốc tế City (Thành phố Hồ Chí Minh), đơn vị này vừa điều trị cải thiện chức năng vận động cho một bé gái người Campuchia sau di chứng chấn thương sọ não nghiêm trọng.
Ngày 5/8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị vừa phẫu thuật cấp cứu thành công một trường hợp bị tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng và hy hữu.
Ngày 4/8, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức lễ xuất viện và chúc mừng thành công ca ghép tim thứ 19 - bệnh nhân V.Đ.T (sinh năm 1969, trú xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị). Đây là trường hợp lớn tuổi nhất được ghép tim xuyên Việt tại đơn vị.
Sáng 3/8, tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận (tỉnh Khánh Hòa), Ban Giám đốc bệnh viện đã tổ chức khánh thành và đưa vào hoạt động Nhà lưu trú “Hiểu và Thương” phục vụ thân nhân bệnh nhân khi đến chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện.
Anh N.M.L (25 tuổi, Việt kiều) sinh sống tại Hồng Kông (Trung Quốc) đã phải nhập viện cấp cứu trong đêm với tình trạng vùng cằm sưng to, tấy đỏ bất thường như “phát sáng” kèm đau nhức dữ dội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng ăn uống và sinh hoạt.