Nở rộ công viên nghĩa trang siêu đẹp

Mô hình công viên nghĩa trang hiện đại ngày càng được thịnh hành ở nước ta. Những nghĩa trang này thường được thiết kế như những công viên xanh, thậm chí như nơi tham quan, ngắm cảnh.

Được học tập theo cách làm của nước ngoài, công viên nghĩa trang tại Việt Nam xuất hiện ngày càng nhiều từ Bắc chí Nam, thu hút sự tham gia của nhiều nhà đầu tư lớn.

Hầu hết các nghĩa trang được xây dựng quy mô bề thế với diện tích lớn và số vốn đầu tư không hề nhỏ. Lượng khách "đặt hàng" tại các nghĩa trang này cũng không hề nhỏ, chủ yếu là những đại gia, người nhiều tiền.

Sự xuất hiện của các công viên nghĩa trang đã làm thay đổi suy nghĩ của người Việt về nghĩa địa là nơi đen tối, u ám. Các công viên nghĩa trang này được trồng nhiều hoa, cây xanh, cây cảnh, được thiết kế hợp phong thủy, nhiều tiểu cảnh như tượng Phật, chùa... tạo sự gần gũi cho khách viếng thăm.

Năm 2004, Công viên Vĩnh Hằng chính thức đi vào hoạt động. Hiện nay, công viên đã được mở rộng diện tích thành hơn 36ha nhằm đáp ứng nhu cầu mai táng của nhân dân.

Tại miền Bắc, một trong những mô hình công viên nghĩa trang đầu tiên là Công viên Vĩnh Hằng ở Ba Vì, Hà Nội. Dự án được triển khai từ tháng 10/2003 trên địa bàn hai xã Phú Sơn, Vật Lại. Với diện tích hơn 20ha, chủ đầu tư dành kinh phí 20 tỷ đồng để xây dựng công viên nhằm thay thế cho việc hung táng, cát táng tại nghĩa trang Văn Điển.

Tuy vậy, nghĩa trang Vĩnh Hằng mới chỉ được coi ở mức tầm trung. Mấy năm gần đây, khu vực phía Bắc xuất hiện nghĩa trang Lạc Hồng Viên (tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình) có quy mô rộng lớn và thiết kế hiện đại.

Dự án công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên được quy hoạch, thiết kế với 9 dòng suối, những dải cây xanh, những khu vườn như Thiên đàng, Địa đàng, những thảm cỏ, khu nhà chờ và tòa Bảo tháp 9 tầng.

Thiết kế của Lạc Hồng Viên khiến ta liên tưởng tới thành phố cho người đã khuất

Trong khi đó, công viên Thiên Đức Vĩnh Hằng (huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) khiến ta hình dung tới một công viên sinh thái thực sự. Chọn đất tổ Hùng Vương để xây công viên nghĩa trang, Thiên Đức Vĩnh Hằng Viên được bố trí khoa học, xen kẽ mộ phần với các khung cảnh đầy màu sắc tâm linh.

Người đến tham quan có cảm giác như lạc trong khung cảnh thiên nhiên hài hòa, tươi mát chứ không phải đi thăm nghĩa trang như thông thường.

Trục chính của công viên Thiên Đức Vĩnh Hằng Viên.

Còn tại TP Hồ Chí Minh, dự án Phúc An Viên (quận 9) được coi là công viên nghĩa trang tư nhân lớn nhất hiện nay. Phúc An Viên cũng có khuôn viên cây xanh rộng lớn 5.200m2 được trồng theo quy hoạch hợp lý.

Công viên Phúc An Viên tại TP Hồ Chí Minh.

Đến đây, các gia đình có thể dạo chơi, thăm thú cảnh quan thiên nhiên. Công viên nghĩa trang này cũng có đài hóa thân hoàn vũ và 2 tháp lưu tro cốt 4 tầng dành cho những gia đình sử dụng dịch vụ hỏa táng.

Với sự phát triển của nhà xã hội, như người ta thường nói "phú quý sinh lễ nghĩa", loại hình "bất động sản cõi âm" này dự kiến sẽ còn tiếp tục phát triển trong tương lai.

Hoàng Dương/Báo Tin Tức (tổng hợp)
Cảnh giải cứu ngoạn mục em bé bằng 'kim tự tháp người'
Cảnh giải cứu ngoạn mục em bé bằng 'kim tự tháp người'

Những người qua đường dũng cảm và tốt bụng đã cùng hợp sức tạo thành "kim tự tháp người" để cứu em bé bò ra cửa sổ tầng ba của một tòa nhà ở thủ đô Astana, Kazakhstan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN