Nhà đầu tư Singapore tin tưởng tiềm năng tăng trưởng của bất động sản Việt Nam

Ông Linson Lim, Chủ tịch Keppel Land Việt Nam, nhà đầu tư hàng đầu của Singapore vào Việt Nam, khẳng định “luôn tin tưởng vào tiềm năng tăng trưởng dài hạn của thị trường bất động sản ở Việt Nam”.

The Business Times (Thời báo Kinh doanh), nhật báo hàng đầu của Singapore, dẫn lời ông Lim nói rằng “Việt Nam có dân số trẻ và năng động cùng với sự lớn mạnh của tầng lớp trung lưu mong ước sở hữu nhà ở”. Theo ông Lim, tốc độ đô thị hóa cao, cơ sở hạ tầng đang được cải thiện, lãi suất ngân hàng giảm tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ hỗ trợ nhu cầu về nhà ở.

Keppel Land Limited, công ty bất động sản thuộc tập đoàn Keppel Corporation - một trong những tập đoàn đa quốc gia lớn nhất Singapore - vừa tăng cổ phần từ 55% lên 98% trong dự án phát triển nhà ở cao tầng “The Estella” tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Chủ tịch Keppel Land Việt Nam khẳng định giao dịch này thể hiện cam kết vững chắc của công ty trong việc đầu tư vào Việt Nam.

“The Estella” là dự án của công ty liên doanh giữa Kepple Land Limited và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tiên Phước. Đây là một trong 18 dự án của Keppel Land được cấp phép xây khoảng 22.000 căn hộ và văn phòng tại Việt Nam. Các dự án khác tại Việt Nam gồm Trung tâm Quốc tế (International Centre) và Sedona Suites Royal Park tại Hà Nội; Tòa nhà Saigon Centre, các khu dân cư Villa Riviera, Riviera Cove, Riviera Point và Nam Rạch Chiếc tại Thành phố Hồ Chí Minh và dự án Thành phố ven sông Đồng Nai tại tỉnh Đồng Nai.


TTXVN/Tin tức

Bất động sản “tan băng”
Bất động sản “tan băng”

Báo cáo của Bộ Xây dựng và ý kiến các chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản (BĐS) đều nhận định về sự phục hồi của thị trường BĐS trong 6 tháng đầu năm và xu hướng đến cuối năm nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN