Khách sạn 5 sao 'cháy phòng' vì 10 khách quốc tế thì có 4 khách đến Hà Nội

Du lịch Thủ đô đang đứng trước cơ hội bứt phá khi quý 1 vừa qua đón 1,3 triệu lượt khách quốc tế, tăng 10%. Các khách sạn 5 sao liên tục cháy phòng, đạt công suất cao kỉ lục.

Theo bà Đỗ Thu Hằng, Trưởng bộ phận Nghiên cứu, Savills Hà Nội, hiếm có khi nào các khách sạn ở Hà Nội ngay quý 1 đầu năm đã "cháy phòng" như năm nay. Đặc biệt ở phân khúc khách sạn 5 sao, có thể nói khách du lịch phải khá khó khăn để đặt được phòng. Công suất khách sạn 5 sao đã đạt trên 80%, mức tốt nhất trong vòng 5 năm qua.

Khách sạn Metropole ở trung tâm Hà Nội.

Theo báo cáo bất động sản Hà Nội quý 1/2017 của Savills, hoạt động của phân khúc 5 sao đóng góp lớn vào việc tăng công suất khách sạn trung bình 4 điểm % theo quý và 10 điểm % theo năm. Giá phòng bình quân cũng tăng 21% theo quý và 41% theo năm do sự tăng giá của tất cả các phân khúc.

"Doanh thu phòng trung bình tăng 28% theo quý và 64% theo năm", bà Hằng cho biết thêm. Dự kiến năm nay sẽ có thêm 900 phòng khách sạn mới đi vào hoạt động, bổ sung nguồn cung cho thị trường khách sạn Hà Nội.

Theo Cục Thống kê Hà Nội, trong quý 1 vừa qua đã có 1,3 triệu lượt khách quốc tế đến Hà Nội. Ước tính cứ 10 khách ngoại đến Việt Nam thì có 4 người đến Hà Nội. Hà Nội là điểm trung chuyển quan trọng để đến các địa danh du lịch nổi tiếng phía Bắc như Sapa, vịnh Hạ Long, Tràng An - Bái Đính...

Theo bà Hằng, khách du lịch quốc tế đến Việt Nam năm qua mới đạt 10 triệu lượt, trong khi Thái Lan là 35 triệu lượt. Tuy nhiên, tăng trưởng khách du lịch quốc tế ở Việt Nam đang ở mức rất cao, khoảng trên 20%.

Do đó, tiềm năng du lịch Việt Nam còn rất nhiều. Với chính sách miễn visa cho du khách nhiều nước, dự kiến du lịch Việt Nam còn tiếp tục tăng trưởng mạnh thời gian tới.

Hoàng Dương/Báo Tin Tức
Thật bất ngờ, Hà Nội quá ‘nghèo’ khách sạn cao cấp
Thật bất ngờ, Hà Nội quá ‘nghèo’ khách sạn cao cấp

“Hiện trên bàn tôi có khoảng 12 dự án xây dựng khách sạn được trình để xem xét. Hà Nội sẽ triển khai nhanh việc xây dựng bổ sung hệ thống khách sạn cao cấp (3-5 sao) để đảm bảo phục vụ mục tiêu tăng trưởng của du lịch Thủ đô”, đó là khẳng định của ông Đỗ Đình Hồng, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN