Chưa lo ngại thị trường bất động sản cao cấp “vỡ trận”

Nguồn cung bất động sản cao cấp gần đây tăng chóng mặt dẫn đến những lo ngại tình trạng khủng hoảng thừa như trước đây.

Chỉ tính riêng trong quý 3-2016, hơn 6.800 căn hộ mới đã được mở bán, trong đó hơn nửa là thuộc phân khúc cao cấp, tăng 14 so với quý trước và đạt mức hấp thụ cao nhất kể từ năm 2012. Tuy nhiên, cầu phân khúc này cũng tăng cao nên hầu hết nhiều chuyên gia cho rằng thị trường hiện chưa có tình trạng bất ổn.

Dưới đây là bản tin do Truyền hình Thông tấn thực hiện:



TTXVN/Tin Tức
Bất động sản “nóng” nhờ kiều hối tăng mạnh
Bất động sản “nóng” nhờ kiều hối tăng mạnh

Lượng kiều hối về Việt Nam những năm gần đây luôn là dòng vốn góp phần phát triển kinh tế. Đặc biệt, một lượng lớn đổ vào thị trường bất động sản (BĐS) đã góp phần tăng thanh khoản cho thị trường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN