tin mới

  • Con đường chông gai vì “Hành tinh Xanh”

    Con đường chông gai vì “Hành tinh Xanh”

    Những ngày đầu tháng 12 này, thủ đô Lima của Peru trở thành một trong những tâm điểm thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế với Hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 20 (COP-20).

  • Macedonia ủng hộ quan điểm của Việt Nam về vấn đề Biển Đông

    Theo phóng viên TTXVN từ Macedonia, nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Macedonia Gjorge Ivanov, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã thăm chính thức nước này từ ngày 1 - 3/12.

  • Thủ lĩnh biểu tình Hong Kong bị cấm hiện diện tại Mong Kok

    Thủ lĩnh biểu tình Hong Kong bị cấm hiện diện tại Mong Kok

    Tuy được trả tự do sau khi nộp bảo lãnh, nhưng hàng chục người tham gia phong trào biểu tình "Chiếm Trung tâm" tại Khu Hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) đã bị cấm đặt chân tới khu vực Mong Kok (Vượng Giác), điểm biểu tình vừa hoàn thành giải tỏa hôm 26/11.

  • Nga coi Ukraine vào NATO là mối đe dọa toàn cầu

    Nga coi Ukraine vào NATO là mối đe dọa toàn cầu

    Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexei Meshkov cho biết Nga coi việc Ukraine là thành viên của NATO là mối đe dọa với ổn định toàn cầu.

  • Nga kêu gọi điều tra khủng hoảng Ukraine

    Nga kêu gọi điều tra khủng hoảng Ukraine

    Chủ tịch Duma Quốc gia Nga, ông Sergei Naryshkin cho biết Nga kêu gọi điều tra quốc tế những người chịu trách nhiệm gây ra cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

  • 62 công nhân bị ngộ độc khí gas

    62 công nhân bị ngộ độc khí gas

    Liên quan đến vụ ngộ độc khí gas xảy ra tại Công ty cổ phần Thủy sản Quang Vinh ở tỉnh Tiền Giang, bác sỹ Lê Mạnh Cường, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 120, đóng tại phường 6, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết: Đến trưa 25/11, có 53/62 công nhân đã được xuất viện.

  • Cảnh sát Hong Kong giải tỏa khu Mong Kok

    Chiều 25/11, cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) đã hỗ trợ thực hiện lệnh của tòa án về giải tỏa đường phố ở Mong Kok.

  • Đằng sau việc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ từ chức

    Đằng sau việc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ từ chức

    Ngày 24/11, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã thông báo quyết định từ chức của Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel, giữa lúc Washington phải đối mặt với nhiều thách thức về an ninh.

  • Xây dựng thương hiệu du lịch từ “Nụ cười Hạ Long”

    Xây dựng thương hiệu du lịch từ “Nụ cười Hạ Long”

    Chương trình “Nụ cười Hạ Long” được tỉnh Quảng Ninh triển khai từ tháng 11/2014, với mục đích xây dựng thương hiệu vững mạnh “mảnh đất thân thiện, mến khách” cho Quảng Ninh.

  • Việt Nam chia điểm đáng tiếc

    Việt Nam chia điểm đáng tiếc

    Gặp Indonesia của thầy cũ Alfred Riedl ở ngay trận ra quân có thể coi là một "bài test" khó với đội chủ nhà. Indonesia chưa từng vô địch AFF Cup nhưng đội bóng này luôn là đối thủ khó chơi với đội tuyển Việt Nam.

  • “Vô tư” cấp sổ đỏ cho đất đã thu hồi

    “Vô tư” cấp sổ đỏ cho đất đã thu hồi

    43 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (gọi tắt là sổ đỏ) đã được UBND huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi cấp cho 38 hộ dân trên chính quỹ đất mà UBND huyện thu hồi, bồi thường trước đó.

  • Tạo động lực cho quan hệ Việt - Nga tiếp tục phát triển

    Tạo động lực cho quan hệ Việt - Nga tiếp tục phát triển

    Trước thềm chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Hãng thông tấn Nga TASS đã phỏng vấn Tổng Bí thư về chuyến thăm cũng như quan hệ Việt - Nga.

  • Những điều cần biết khi chọn mua  bình nước nóng

    Những điều cần biết khi chọn mua bình nước nóng

    Mùa đông đến cũng là lúc thị trường bình nước nóng trở nên sôi động với vô vàn chủng loại, mẫu mã sản phẩm được các hãng tung ra thị trường. Cùng thời gian này, đang vào mùa xây dựng nên nhu cầu mua bình nước nóng “nóng” lên hơn bao giờ hết.

  • Việt Nam không bán phá giá cá da trơn vào Hoa Kỳ

    Việt Nam không bán phá giá cá da trơn vào Hoa Kỳ

    Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 20/11, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình khẳng định, các công ty Việt Nam không bán phá giá mặt hàng phi lê cá ba sa, cá da trơn vào thị trường Hoa Kỳ.

  • Sinh viên Anh đụng độ với cảnh sát

    Sinh viên Anh đụng độ với cảnh sát

    Đã xảy ra bạo lực giữa cảnh sát Anh và người biểu tình ở thủ đô London ngày 19/11 trong một cuộc tuần hành của sinh viên nhằm phản đối học phí cao, cắt giảm ngân sách giáo dục.

  • “Nước cờ” giải tán Hạ viện của ông Abe

    “Nước cờ” giải tán Hạ viện của ông Abe

    Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã chính thức công bố kế hoạch giải tán Hạ viện và tổ chức bầu cử sớm. Có nhiều ý kiến tranh cãi liên quan đến lý do thực sự của quyết định này.

  • “Nước cờ” giải tán Hạ viện của ông Abe

    “Nước cờ” giải tán Hạ viện của ông Abe

    Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã chính thức công bố kế hoạch giải tán Hạ viện và tổ chức bầu cử sớm. Có nhiều ý kiến tranh cãi liên quan đến lý do thực sự của quyết định này.

  • Đụng độ biểu tình tái diễn ở Hong Kong

    Đụng độ biểu tình tái diễn ở Hong Kong

    Sáng 19/11, đụng độ đã tái diễn tại Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) khi người biểu tình tìm cách xông vào tòa nhà trụ sở Hội đồng Lập pháp đặc khu (LegCo) để phản đối việc chính quyền giải tỏa khu biểu tình của phong trào sinh viên.

  • Ukraine muốn đàm phán về “lãnh thổ trung lập”

    Ukraine muốn đàm phán về “lãnh thổ trung lập”

    Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk ngày 18/11 đã kêu gọi tiến hành một cuộc đàm phán mới với Nga về “lãnh thổ trung lập”, trong bối cảnh bất đồng giữa Ukraine và phương Tây với Nga ngày càng sâu sắc.

  • Ô tô 7 chỗ mất lái tông 4 người nhập viện

    Ô tô 7 chỗ mất lái tông 4 người nhập viện

    4 người đã bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu sau khi một xe ô tô 7 đổ dốc cầu Chữ Y (quận 5) chỗ bất ngờ mất lái lao lên vỉa hè.

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN