Sống trong không khí La Mã cổ xưa

Phong cảnh lãng mạn tột cùng của thành phố "Vĩnh Hằng" với nhiều công trình cổ kính của đế chế La Mã hùng mạnh sống lại trong những ngày tháng 4 ở Italy.

Đấu trường giác đấu tại công viên Circus Maximus đã thu hút hàng chục nghìn lượt người xem.

Ngày 21/4/753 trước Công nguyên được coi là ngày thành phố Rome, nay là thủ đô của Cộng hòa Italy, được thành lập. Theo truyền thống, ngày kỷ niệm hàng năm này được coi là lễ hội lớn không chỉ của người dân thành Rome, mà của cả đất nước hình chiếc ủng.

Đến với Rome trong những ngày tháng 4 này, du khách sẽ không chỉ được đắm mình với những phong cảnh lãng mạn tột cùng của thành phố mệnh danh "Vĩnh Hằng" với nhiều công trình cổ kính mà còn như được hành trình ngược thời gian để trở về với không khí của đế chế La Mã hùng mạnh xưa kia.

Các diễn viên trong trang phục cổ đang tập luyện trước giờ diễn.

Ngày 23/4/2017, tại khu vực trung tâm thành phố, nơi  trước kia là trường đua xe ngựa Circus Maximus (tiếng Latinh có nghĩa là Đường đua vĩ đại), nằm giữa đồi Aventino và Palatino, khung cảnh của các trận giác đấu đã được tái hiện vô cùng chân thực với những nhóm diễn viên nghiệp dư vốn là những người ham mê lịch sử, truyền thống và cổ trang La Mã.

Trang phục tái hiện của các võ sĩ giác đấu được chý ý đến từng chi tiết.

Bên cạnh tiếng kim loại va vào nhau của gươm giáo, còn có cả những tiết mục hát, múa, đọc thơ cổ La Mã. Bất chấp nắng nóng, các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Rome năm 2017 đã thu hút hàng chục nghìn lượt người tham dự.

Các diễn viên giao lưu trước giờ diễn.


Hình ảnh của các binh đoàn La Mã viễn chinh được tái hiện chân thực.


Một cảnh chiến đấu giữ người La Mã và người Trung Đông.


Cảnh chiến đấu của một nữ võ sĩ giác đấu.


Diễn viễn trong trang phục xưa đọc diễn cảm một bài sử thi của La Mã.


Chân dung một thiếu nữ La Mã.


Một điệu múa cổ La Mã.


Quang Thanh (P/v TTXVN tại Rome)
Phát hiện tàn tích thành phố cổ La Mã ở Pháp
Phát hiện tàn tích thành phố cổ La Mã ở Pháp

Trong quá trình xây dựng một khu giảng đường ở thành phố Uzes - miền Nam nước Pháp, các công nhân đã vô tình phát hiện dưới lòng đất có nền móng của một số công trình đã từ rất lâu đời.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN