'Siêu thị 0 đồng' trong khu cách ly tập trung người về từ vùng dịch COVID-19

Các nhu yếu phẩm như: mì gói, bánh ngọt, sữa, kem đánh răng, khăn giấy, xà phòng, nước uống... được "bán" với giá 0 đồng cho người tham gia cách ly tập trung của Quận 2 (đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, Quận 2, TP Hồ Chí Minh), khiến nhiều người cảm thấy "ấm lòng".

“Siêu thị 0 đồng” đã đi vào hoạt động từ ngày 21/3 và mở cửa phục vụ 24/24 giờ. Toàn bộ các nhu yếu phẩm như bánh ngọt, mỳ gói, nước suối, khăn giấy, bàn chải, kem đánh răng, sữa tắm... được Bệnh viện Quận 2 tài trợ từ nguồn quỹ công tác xã hội của bệnh viện. Bên cạnh đó, người thực hiện cách ly cũng sẽ được cung cấp đầy đủ 3 bữa ăn chính mỗi ngày theo đúng nhu cầu.

Chú thích ảnh
Những người đang thực hiện cách ly bên trong Trung tâm cách ly tập trung Quận 2 có thể thoải mái sử dụng khi cần những nhu yếu phẩm tại “siêu thị 0 đồng” mà không phải trả tiền.
Chú thích ảnh
Rất nhiều đồ ăn của Hàn Quốc cùng đồ uống được để trong tủ lạnh phục vụ cho những người đang cách ly.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Tính đến hết ngày 23/3, Trung tâm cách ly tập trung Quận 2 có 36 người thực hiện cách ly, về từ nhiều quốc gia khác nhau; trong đó chủ yếu là du học sinh và người về vùng có dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Hệ thống kiểm tra thân nhiệt được đặt bên ngoài phòng cách ly.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế túc trực theo dõi, kiểm tra sức khỏe hàng ngày cho những người đang thực hiện cách ly.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế trao đổi, giải thích cho những người đang thực hiện cách ly về việc hạn chế đi lại và tiếp xúc với nhau.
Chú thích ảnh
Những nhu yếu phẩm từ bên ngoài gửi tới khu cách ly đều được nhân viên y tế giám sát chặt chẽ.
Chú thích ảnh
Theo các nhân viên y tế cho biết, hiện các phòng học đang được dọn dẹp để đưa giường vào trong, dự kiến khu cách ly này chứa được khoảng 100 giường.

Tin, ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức
Người dân Hà Nội nên hạn chế ra ngoài trong 2 tuần tới
Người dân Hà Nội nên hạn chế ra ngoài trong 2 tuần tới

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp tục khuyến cáo người dân hạn chế ra đường trong thời gian từ nay đến đầu tháng 4. Nếu có việc phải ra đường thì phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách với người khác để phòng, chống COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN