Người dân xếp hàng dài lễ chùa Phật Tích (Bắc Ninh)

Sáng mùng 4 Tết, nhiều người dân đã có mặt tại chùa Phật Tích (Bắc Ninh) đi lễ chùa, cầu an, với mong muốn năm mới gia đình được bình an, mạnh khỏe. Mặc dù rất đông du khách, nhưng mọi người đều có ý thức xếp hàng trật tự, chờ đến lượt vào chùa làm lễ.

Chú thích ảnh
 Rất đông du khách đến chùa Phật Tích vãn cảnh, cầu an.
Chú thích ảnh
Người dân đi lễ chùa được hướng dẫn để đảm bảo 5K như quét mã QR-Code, rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang, đảm bảo khoảng cách ...
Chú thích ảnh
"Mỗi lần có 10 người được vào lễ chùa, sau khi một tốp này rời đi, tốp sau mới được tiếp tục vào hành lễ, thăm quan", thầy Thích Đức Thiện, trụ trì chùa Phật Tích, cho biết.
Chú thích ảnh
Người dân quét mã QR-Code khai báo y tế.
Chú thích ảnh
Rửa tay sát khuẩn trước khi vào chùa.
Chú thích ảnh
Những trường hợp không có điện thoại quét QR-Code đều phải ghi lại thông tin trên sổ theo dõi y tế.
Chú thích ảnh
Một người dân sống tại Tiên Du (Bắc Ninh) chia sẻ: "Đầu năm tìm về chùa Phật Tích vừa lễ đầu năm cầu bình an vừa vãn cảnh chùa. Khi đến chúng tôi thấy chùa tổ chức rất trật tự, không có cảnh chen lấn xô đẩy để đảm bảo an toàn cũng như phòng chống dịch cho tất cả mọi người".
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Những người đi lễ chùa đầu năm cầu xin đức Phật phù hộ cho gia đình, bạn bè, người thân một năm đủ đầy, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn...
Chú thích ảnh
Đi chùa đầu năm là nét đẹp truyền thống của người Việt, với mong muốn tìm được sự bình an, gạt bỏ những muộn phiền, lo âu của năm cũ và cầu mong may mắn, hạnh phúc trong năm mới.
Lê Phú/Báo Tin Tức
Người dân TP Hồ Chí Minh đi lễ chùa đầu năm không quên đeo khẩu trang
Người dân TP Hồ Chí Minh đi lễ chùa đầu năm không quên đeo khẩu trang

Ngày mùng 1 Tết Tân Sửu, nhiều người dân TP Hồ Chí Minh đã đi lễ chùa cầu may đầu năm. Tuy nhiên, do dịch bệnh COVID-19, người đi lễ chùa không đông như mọi năm và ai cũng đeo khẩu trang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN