Người dân ùn ùn về quê nghỉ Tết, các cửa ngõ TP Hồ Chí Minh ùn ứ

Chiều tối 29/12, các tuyến đường cửa ngõ thành phố, các bến xe, sân bay... tại TP Hồ Chí Minh đông nghịt người dân về quê hoặc đi du lịch trong dịp nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 3 ngày, từ 30/12/2017 - 1/1/2018.

Ghi nhận của phóng viên báo Tin tức vào lúc 16 giờ 40 phút trên tuyến Xa lộ Hà Nội, hướng từ TP Hồ Chí Minh đi về các tỉnh miền Trung, Đông Nam bộ... các phương tiện giao thông bắt đầu di chuyển chậm. Làn đường dành cho xe máy, lượng phương tiện đông gấp 2 - 3 lần so với ngày bình thường. 


Tại các nút giao thông chính của cửa ngõ phía Đông thành phố, như ngã tư Bình Thái, ngã tư Thủ Đức, khu vực Trạm 2 (quận Thủ Đức) trên tuyến đường Xa lộ Hà Nội được lực lượng cảnh sát giao thông tham gia chốt chặn, điều tiết giao thông để tránh ùn ứ gây kẹt xe. Trời càng về tối, lượng người và phương tiện đổ về tuyến cửa ngõ này ngày càng đông.

Lúc 17 giờ 30 phút,  Xa lộ Hà Nội - cửa ngõ phía Đông của TP Hồ Chí Minh bắt đầu đông xe di chuyển.

Ở cửa ngõ phía Tây trên Quốc lộ 1A đi về các tỉnh miền Tây, lượng phương tiện cũng bắt đầu đông đúc.

Trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua địa huyện Bình Chánh, hướng đi về các tỉnh miền Tây cũng ghi nhận lượng xe cộ đông đúc, các phương tiện đều phải di chuyển chậm; thậm chí có đoạn xảy ra ùn ứ cục bộ. Lực lượng cảnh sát giao thông phải tham gia điều tiết, giải quyết các điểm kẹt xe cục bộ để tránh ùn ứ lan rộng.

Hành khách chen chúc xếp hàng mua vé xe về quê tại bến xe miền Tây.

Trong khi đó, tại khu vực bến xe miền Đông và miền Tây, càng về chiều tối, lượng người đổ về đây bắt xe về quê ngày một đông. Tại nhà chờ của các bến xe, hàng trăm hành khách ngồi chờ tới lượt lên xe.

Bên trong nhà chờ của bến xe miền Tây đông nghịt hành khách ngồi chờ.

Ông Kiều Nam Thành, Giám đốc Bến xe miền Đông, cho biết trong dịp nghỉ Tết Dương lịch năm nay, lượng hành khách đi lại trong bến tăng khoảng 5% so với các năm trước. Lượng khách dồn về bến cao điểm trong 2 ngày 28 - 29/12 với khoảng 35.000 - 40.000 lượt khách và hành khách chủ yếu đi các tuyến Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Nha Trang và các tỉnh Tây Nguyên.


Đại diện Xí nghiệp phà Cát Lái cũng cho biết, dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán 2018 dự kiến lượng khách qua phà tăng 5 - 7% so với cùng kỳ, vì vậy bến huy động 7 phà lớn và 3 phà nhỏ để phục vụ hành khách trong những ngày cao điểm Tết. Trong đó, ngày cao điểm sẽ đạt hơn 100.000 lượt khách/ngày, với khoảng 250 - 270 chuyến đôi, tăng gấp gần 3 lần so với ngày thường.

Lực lượng cảnh sát giao thông tham gia túc trực, hướng dẫn giải quyết ùn ứ tại các điểm nóng giao thông trong chiều tối ngày 29/12.

Dịp này, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cũng đã tổ chức chạy thêm 13 chuyến tàu từ TP Hồ Chí Minh đi Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn và ngược lại trong 4 ngày, từ 29/12/217 đến 1/1/2018.


Nhằm chủ động giải tỏa hành khách, tránh ùn ứ trong dịp Tết Dương lịch 2018, ông Nguyễn Lâm Hải, Phó Giám đốc Trung tâm quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng TP Hồ Chí Minh, cho biết trong 3 ngày (từ ngày 30/12/2017 đến 1/1/2018) đơn vị sẽ tăng 1.205 chuyến trên 20 tuyến xe buýt để kịp thời giải tỏa ùn ứ khách về các bến xe. 


Ngoài ra, trung tâm cũng tăng cường cho bến xe miền Tây (chặng ngắn) khoảng 10 xe buýt vào ngày 30/12 để giải tỏa khách đi về hướng miền Tây.


Mạnh Linh - Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Cuối năm lại lo chuyện kẹt xe
Cuối năm lại lo chuyện kẹt xe

Vào những tháng cuối năm, TP Hồ Chí Minh phải gánh áp lực giao thông đô thị do sự gia tăng của các phương tiện đi lại từ nhiều quận, huyện trên địa bàn thành phố, cũng như từ các tỉnh thành khác đến để mua sắm, vận chuyển hàng hóa, nhất là khu vực nội đô.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN