Người dân TP Hồ Chí Minh đổ về các bến xe, nhà ga để về quê

Chiều 31/12, hàng ngàn người dân sinh sống, làm việc tại TP Hồ Chí Minh đã đổ ra các bến xe, ga tàu lửa, sân bay để về quê đón Tết Dương lịch 2021. Theo ghi nhận, những nơi này chỉ ùn ứ nhẹ chứ không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Khoảng 16 giờ ngày 31/12, khu vực ngồi chờ xe tại Bến xe miền Đông (quận Bình Thạnh) đều kín chỗ. Trong khi đó, càng về tối, các tuyến đường xung quanh bến, rất đông ô tô và xe máy nối đuôi nhau di chuyển chậm. Tại các giao lộ xung quanh Bến xe miền Đông, lực lượng CSGT chốt chặn và điều tiết giao thông liên tục nên không xảy ra tình trạng ùn tắc. 

Chú thích ảnh
Chiều 31/12, người dân sinh sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh bắt đầu đổ về các bến xe, nhà ga, sân bay để về quê đón Tết dương lịch 2021. 

Chị Ngô Thị Hà (ngụ quận Thủ Đức) đang ngồi chờ xe ở Bến xe miền Đông cho biết, dịp Tết dương lịch được nghỉ 3 ngày nên gia đình tranh thủ cho các con về quê thăm ông bà nội ở Ninh Thuận. “Tình hình kinh tế khó khăn do dịch bệnh COVID-19 nên gia đình tôi cũng quyết định về quê đón Tết Dương lịch để đến Tết Nguyên đán sẽ ở lại TP Hồ Chí Minh. Giá vé xe năm nay không tăng so với năm ngoái nên cũng tiết kiệm được một khoản chi tiêu, để dành dụm ít tiền về quê biếu ông bà”, chị Ngô Thị Hà cho biết.

Ông Nguyễn Lâm Hải, Trưởng phòng Kinh doanh Bến xe miền Đông cho biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lượng khách năm nay dự kiến giảm khoảng 10% so với năm ngoái, với khoảng 19.000 lượt khách đi trong chiều 31/12.

Tại ga Sài Gòn, trong ngày 31/12 có khoảng 15 - 20 đoàn tàu chở khoảng 12.000 khách về quê đón Tết Dương lịch. Mặc dù lượng khách tăng, nhưng hành khách vẫn xếp hàng trật tự và đeo khẩu trang để lên tàu.

Báo Tin tức xin gửi đến độc giả những hình ảnh người dân đến các ga tàu, bến xe trong chiều ngày cuối năm:

Chú thích ảnh
Chiều 31/12, các Bến xe miền Đông và miền Tây đông khách hơn ngày thường do người dân về quê đón Tết Dương lịch.
Chú thích ảnh
Tại Bến xe miền Đông, khá đông hành khách ngồi chờ để lên xe.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Hành khách ra xe khá trật tự và đeo khẩu trang để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh trong mùa dịch COVID-19.

       

Chú thích ảnh
Tất cả hành khách vào Bến xe miền Đông đều được yêu cầu đeo khẩu trang để đảm bảo công tác phòng dịch.
Chú thích ảnh
Trước khi vào bến, hành khách cũng được đo nhiệt độ cơ thể. 
Chú thích ảnh
Nhiều hành khách lỉnh kỉnh đồ đạc trên các tuyến đường vào các bến xe, nhà ga...
Chú thích ảnh
Chiều 31/12, cửa ngõ phía Đông TP Hồ Chí Minh vẫn khá thông thoáng.
Chú thích ảnh
Trong khi đó, tại các cửa ngõ khác, khá đông xe máy di chuyển về quê gây ùn tắc cục bộ.
Chú thích ảnh
Nhiều tuyến đường huyết mạch ở trung tâm TP Hồ Chí Minh cũng ùn ứ cục bộ.
Chú thích ảnh
Nhiều người đi xe máy về quê để tiết kiệm chi tiêu trong mùa dịch bệnh COVID-19.

 

Mạnh Linh - Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
TP Hồ Chí Minh có thêm một điểm bắn pháo hoa dịp Tết dương lịch 2021
TP Hồ Chí Minh có thêm một điểm bắn pháo hoa dịp Tết dương lịch 2021

Ngoài ba địa điểm bắn pháo hoa như mọi năm, dịp Tết dương lịch năm 2021, TP Hồ Chí Minh sẽ có thêm điểm bắn mới ở Khu Công nghệ cao, quận 9, TP Hồ Chí Minh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN