Người dân TP Hồ Chí Minh chống chọi nắng gắt

Nắng nóng gay gắt diễn ra trên địa bàn TP Hồ Chí Minh khiến người dân khó chịu, tìm mọi cách chống chọi.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Nắng nóng gay gắt cộng thêm sức nóng từ dưới mặt đường hắt lên khiến người đi đường cảm thấy rát mặt và tay chân.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tin Tức, khoảng thời gian 11 giờ  đến 15 giờ ngày 18/2  trời nắng gay gắt, cộng thêm nền bê tông hấp thu nhiệt phát ngược trở lại môi trường khiến nhiệt độ cao nhất 34-35 độ C. Hầu hết người dân đều sử dụng áo chống nắng, khẩu trang, kính mát... che kín mặt khi lưu thông trên đường.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các công nhân thi công trong thời tiết nắng nóng, oi bức.

Ông Lê Đình Quyết - phó trưởng phòng dự báo Đài dự báo khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, trong khoảng 5 ngày tới, thời tiết Nam Bộ khá ổn định, sẽ phổ biến ngày nắng, đêm không mưa. Nhưng trong 2 ngày đầu, tức là ngày 19 và 20/2, nhiệt độ sẽ không thay đổi nhiều. Nhưng sau đó, từ ngày 21-23/2, khả năng nhiệt độ sẽ tăng mạnh ở Nam Bộ và ban ngày có nắng nóng xảy ra ở miền Đông. Do vậy, thời tiết hai ngày cuối tuần này ở Nam Bộ sẽ nóng và hanh khô hơn, không thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời.  Tại TP Hồ Chí Minh từ nay tới cuối tháng 2 thời tiết phổ biến không mưa, ban ngày ít mây, trời nắng, trưa, đầu giờ chiều, nhiệt độ cao nhất 34-35 độ, có thể đạt 36 độ.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Nhiều người đi đường phải núp dưới tán cây khi chờ đèn đỏ.

Theo ông Quyết, mùa khô của Nam Bộ thông thường từ tháng 12 đến cuối tháng 4. Năm nay những ngày giữa tháng 2 đã có đợt nắng nóng hầu khắp các tỉnh miền Đông và TP Hồ Chí Minh. Sang tháng 3 nắng nóng mạnh hơn. Số ngày, cường độ, phạm vi nắng nóng cũng tăng. Khu vực miền Đông sẽ nóng hơn các tỉnh miền Tây.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Nhiều người bán trái cây, tăm bông dưới cái nắng gay gắt để mưu sinh.

Đỉnh điểm nắng nóng nhiều khả năng sẽ vào cuối tháng 3, đầu tháng 4, nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh miền Đông khoảng 38 độ C hoặc trên 38 độ C, TP Hồ Chí Minh từ 37-38 độ C.

Nắng nóng bức xạ mặt trời mạnh, trời ít mây, tia UV mạnh nên người dân khi ra đường cần chuẩn bị tốt đồ bảo hộ như quần áo, mũ, kính mát… uống nhiều nước. Hạn chế ra đường vào thời điểm từ 12-15 giờ hàng ngày.

Chú thích ảnh
Hầu hết người dân đều sử dụng áo chống nắng, khẩu trang, kính mát... che kín mặt khi lưu thông trên đường.
Tin, ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức
Các chung cư, nhà cao tầng tại TP Hồ Chí Minh chủ động phòng chống dịch COVID-19
Các chung cư, nhà cao tầng tại TP Hồ Chí Minh chủ động phòng chống dịch COVID-19

Trước diễn biến phức tạp của bệnh viêm đường hô hấp COVID-19(nCoV), các chung cư tại TP Hồ Chí Minh đã đưa ra nhiều phương án phòng chống dịch bệnh cho cư dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN