Người dân đi vào Thái Bình khai báo y tế và đo thân nhiệt

Sáng 9/2, để bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19, người dân khi di chuyển vào tỉnh Thái Bình qua cầu Tân Đệ được đo thân nhiệt và khai báo y tế

Có mặt tại cầu Tân Đệ (Thái Bình) lúc 8 giờ 30 phút ngày 9/2, dù trời mưa nặng hạt, nhưng các nhân viên y tế phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông đã hướng dẫn, phân làn phương tiện, đưa người dân vào khu vực khai báo y tế nhằm bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19. 

Dù lượng xe ô tô đi lại đông đúc cuối năm nhưng mọi người đều nghiêm túc chấp hành công tác phòng dịch.

Sau đây là hình ảnh người dân thực hiện khai báo y tế khi đi vào tỉnh Thái Bình qua cầu Tân Đệ được phóng viên báo Tin tức ghi lại:

Chú thích ảnh
Chốt kiểm dịch COVID-19 đặt tại cầu Tân Đệ thuộc địa phận tỉnh Thái Bình.
Chú thích ảnh
Lực lượng Cảnh sát giao thông phân làn hướng dẫn phương tiện và người dân vào chốt kiểm dịch khai báo y tế.
Chú thích ảnh
Người dân tuân thủ theo hướng dẫn của lực lượng chức năng đưa phương tiện vào nơi quy định để khai báo y tế.
Chú thích ảnh
Người dân khi đến chốt kiểm dịch qua cầu Tân Đệ được đo thân nhiệt phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Chú thích ảnh
Đo thân nhiệt là yêu cầu với người dân khi lưu thông qua cầu Tân Đệ.
Chú thích ảnh
Sau khi đo thân nhiệt, người dân vào chốt kiểm dịch thực hiện khai báo y tế.
Chú thích ảnh
Dù phải dừng phương tiên và mất thời gian nhưng ai cũng tuân thủ chấp hành quy định.
Chú thích ảnh
Cán bộ y tế tỉnh Thái Bình hướng dẫn người dân khai báo y tế tại chốt kiểm dịch cầu Tân Đệ.
Chú thích ảnh
Khai báo y tế tại chốt kiểm dịch cầu Tân Đệ là việc làm bắt buộc và được thực hiện nghiêm túc với mọi người dân khi lưu thông qua đây.

Video về lực lượng chức năng hướng dẫn người dân khai báo y tế và đo thân nhiệt tại chốt kiểm dịch qua cầu Tân Đệ (Thái Bình):

 

Tin, ảnh, video: Viết Tôn/Báo Tin tức
Chi ủng hộ chống COVID-19 là chi phí được trừ khi xác định thuế 
Chi ủng hộ chống COVID-19 là chi phí được trừ khi xác định thuế 

“Bộ Tài chính đã đề xuất Chính phủ trình Quốc hội cho phép các khoản chi của doanh nghiệp, tổ chức ủng hộ, tài trợ cho phòng, chống dịch COVID-19 được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)”, bà Nguyễn Thị Thanh Hằng – Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính cho biết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN