Người Crimea ăn mừng ngay trong đêm

Ngay trong đêm 16/3, đông đảo người dân Crimea đã đổ ra đường phố vẫy cờ và hô vang các khẩu hiệu ủng hộ Nga sau khi kết thúc cuộc trưng cầu dân ý quyết định tương lai của bán đảo này.

Theo thông báo vào rạng sáng nay của Ủy ban trưng cầu dân ý Crimea, với 3/4 số phiếu đã kiểm, có tới gần 96% cử tri Crimea ủng hộ sáp nhập trở lại đất mẹ Nga.

Đại đa số áp đảo cử tri Crimea ủng hộ sáp nhập trở thành một phần của Liên bang Nga.


Bầu không khí tưng bừng tại thành phố cảng Sevastopol sau khi kết thúc trưng cầu dân ý.


Người dân nghe hòa nhạc trong lúc chờ công bố kết quả kiểm phiếu sơ bộ trên quảng trường Lenin ở thủ phủ Simferopol.




Các cử tri vui mừng nhảy múa trên quảng trường ở Sevastopol.


Trước đó, họ đã đi bỏ phiếu với tinh thần lạc quan về một tương lai mới cho Crimea.

Người dân xếp hàng chờ bỏ phiếu trước điểm bầu cử đặt tại một ngân hàng ở Simferopol ngày 16/3.


Những lá cờ Xô viết đỏ rực trên quảng trường Lenin ở Simferopol.


Do sức khỏe yếu, bà Solodkova Natalia được bỏ lá phiếu của mình tại nhà ở Bakhchysaray.


Nhân viên trưng cầu dân ý chờ thu lá phiếu của cựu chiến binh Thế chiến II,Grinevich Oleksander tại Bakhchysaray ngày 16/3.



Phan Long
(Chùm ảnh: Reuters, Itar-Tass)
Obama: Mỹ và châu Âu sẵn sàng trừng phạt Nga
Obama: Mỹ và châu Âu sẵn sàng trừng phạt Nga

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ám chỉ có thể áp dụng những biện pháp trừng phạt bổ sung với Nga. Đáp lại trong cuộc điện đàm vào rạng sáng nay, Tổng thống Putin khẳng định cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea phù hợp với chuẩn mực luật pháp quốc tế, và có tính đến tiền lệ Kosovo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN