Video nhà tù Côn Đảo, nơi được ví như "địa ngục trần gian":
Nhà tù Côn Đảo do thực dân Pháp xây dựng từ năm 1862 sau khi chiếm được quần đảo Côn Lôn (tên cũ của Côn Đảo) để giam cầm các nhà yêu nước.
Nơi này là một quần thể nhà tù lớn được ví như địa ngục trần gian, nằm tại huyện Côn Đảo. Vào năm 2012, nhà tù Côn Đảo được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.
Về cấu trúc, các công trình đều có hệ thống tường đá kiên cố bao quanh, cao từ 4 đến 5 mét, bên trong là các khám giam xếp theo dãy và có nhiều phòng.
Nhà tù còn có nhiều hầm tối, hệ thống xà lim xây bằng đá kiên cố, các lối ra vào đều phải đi qua 2 lần cửa sắt. Năm 1930, nhà tù có 4 trại giam chính, về sau, trại giam được mở rộng do số tù nhân ngày càng nhiều.
Ngoài ra, thực dân Pháp vẫn duy trì các sở Đầm, sở Tiêu, sở Chi Tồn, sở Lưới để các tù binh cấy cày trồng trọt, lấy đá, đốn cây, lấy san hô, dọn tàu thủy, xay lúa, đan dụng cụ đánh bắt cá...
Vào thời chiến tranh chống Mỹ, hệ thống các nhà tù được mở rộng, xây dựng thêm các trại giam, tàn khốc nhất là các khu chuồng cọp. Suốt 113 năm (1862 đến 1975), hơn 20.000 chiến sĩ đã nằm lại nhà tù Côn Đảo.
Những hình ảnh về trại giam Phú Hải do phóng viên báo Tin tức ghi lại:
Tới tham quan nhà tù ở Côn Đảo đông nhất vẫn là các cựu chiến binh.
Đoàn khách Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển do Trung tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Cảnh sát biển dẫn đầu tham quan trại giam Phú Hải.
Nhà tù Côn Đảo gồm hệ thống các trại giam được người Pháp xây dựng để giam giữ những tù chính trị, tử tù...
Nơi đây thời Pháp thuộc đã giam giữ những người tham gia các phong trào cách mạng và những người ái quốc chống lại Chính phủ thuộc địa, và sau đó lại được Mỹ sử dụng để giam cầm tù binh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.