Một đoạn đường ở xã Cô Ba bị sạt lở do mưa lớn. Ảnh: TTXVN phát
Mưa lớn xảy ra ở các xã Thông Nông, Tĩnh Túc, Quảng Lâm, Hòa An, Nguyên Bình, phường Thục Phán… đã làm trên 150 ngôi nhà bị ngập nước dưới 1m, nhiều tuyến đường liên thôn, khu dân cư bị chia cắt. Gần 186 ha lúa và hoa màu bị ngập úng; 2 con gia súc bị chết do sét đánh.
Ngay sau khi xảy ra thiên tai, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương triển khai phương châm “4 tại chỗ”, huy động lực lượng hỗ trợ người dân di dời tài sản, khắc phục hậu quả, đồng thời tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, cập nhật tình hình thiệt hại. Hiện các địa phương đang tiếp tục thống kê, rà soát thiệt hại để có phương án hỗ trợ kịp thời cho người dân.
Một nhà dân ở xã Nguyên Bình bị sạt lở. Ảnh: TTXVN phát
Theo dự báo mưa lớn còn diễn biến phức tạp có khả năng cao xảy ra lũ lụt, lũ quét trên các sông, khe suối và sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Cao Bằng có thông báo: từ ngày 26 - 30/6, trên các sông thuộc tỉnh Cao Bằng xuất hiện 1 đợt lũ, biên độ lũ lên trên các sông từ 3 - 5,5 m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên thượng nguồn các sông, suối nhỏ có khả năng lên trên mức trên báo động 3, vùng hạ lưu sông Bằng tại trạm thủy văn Bằng Giang lên mức báo động 3, trên báo động 3; sông Gâm có khả năng lên mức báo động 1- báo động 2. Trong chiều và đêm 26/6, khả năng ngập lụt tại hạ lưu sông Bằng gồm khu vực ven sông các phường Thục Phán, Nùng Trí Cao, Tân Giang, vị trí các tổ dân phố vùng thấp ven sông Hiến mức ngập sâu nhất từ 1 - 2m.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Văn Thạch kiểm tra tình hình mưa lớn ở xã Hòa An. Ảnh: TTXVN phát
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đã ra công điện yêu cầu các xã, phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai ngay các biện pháp ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất theo phương châm “4 tại chỗ”; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, bị động trong mọi tình huống; khẩn trương rà soát các hộ dân đang sinh sống tại ven sông, ven suối, vùng trũng thấp, khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất, khu vực taluy nguy hiểm; chủ động tổ chức sơ tán, di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn, bố trí lực lượng chốt trực, kiểm soát, cắm biển cảnh báo tại các ngầm tràn, cầu tràn, điểm ngập sâu, khu vực nước chảy xiết, vị trí có nguy cơ sạt lở, tuyến đường bị chia cắt; tuyệt đối không để người dân, phương tiện qua lại khi không bảo đảm an toàn.
Lực lượng vũ trang hỗ trợ di dời trẻ em ra vùng an toàn. Ảnh: TTXVN phát
Cùng với đó, huy động lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã, lực lượng dân quân, công an cơ sở và các lực lượng tại chỗ hỗ trợ nhân dân di dời người, tài sản; khơi thông dòng chảy, bảo vệ công trình, xử lý bước đầu các điểm ngập úng, sạt lở, ách tắc giao thông.
Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; thường xuyên cập nhật thông tin, kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ứng phó phù hợp với diễn biến thực tế…
Lực lượng công an hỗ trợ người dân xã Hòa An di dời tài sản. Ảnh: TTXVN phát