Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc, tại các tuyến đường như Phạm Ngọc Thạch, Hai Bà Trưng, Nguyễn Đình Chiểu, Trần Cao Vân, Tôn Đức Thắng, Lê Văn Sỹ... nhiều điểm dừng xe buýt đã được sơn phủ màu xanh phản quang kết hợp với vạch kẻ màu vàng.
Nhiều điểm dừng, đỗ xe buýt được sơn phản quang màu xanh nhằm tăng khả năng nhận diện.
Tại một số điểm dừng trên đường Hai Bà Trưng, Phạm Ngọc Thạch, Trần Cao Vân... phần diện tích sơn phản quang đã hoàn thiện, có chiều dài khoảng 12,6 m, rộng 2,4 m, tương ứng với khu vực xe buýt dừng đón, trả khách. Một số vị trí khác trên các tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu, Tôn Đức Thắng, Lê Văn Sỹ... vẫn đang được hoàn thiện.
Điểm dừng xe buýt được sơn màu xanh trên đường Lê Văn Sỹ đang được hoàn thiện.
Điểm dừng xe buýt được sơn màu xanh trên đường Tôn Đức Thắng đang được hoàn thiện.
Điểm dừng xe buýt trên đường Phạm Ngọc Thạch nổi bật với lớp sơn màu xanh và vạch kẻ vàng.
Nhiều người dân cho rằng việc sơn màu nhận diện giúp điểm dừng xe buýt trở nên dễ thấy hơn so với hình thức chỉ sử dụng biển báo hoặc vạch sơn thông thường. Đồng thời, phương tiện khác cũng hạn chế dừng, đỗ tại khu vực dành cho xe buýt, tạo thuận lợi cho hành khách lên xuống xe.
Bà Tuyết, người bán cà phê trên đường Trần Cao Vân, cho biết việc sơn màu tại điểm dừng là cần thiết, giúp các phương tiện chú ý hơn, hạn chế tình trạng lấn chiếm khiến xe buýt phải đón khách giữa đường, gây mất an toàn.
Bên cạnh những ý kiến ủng hộ, một số người dân cũng bày tỏ băn khoăn về khả năng trơn trượt khi trời mưa do diện tích sơn phủ khá lớn. Một số ý kiến đề xuất cần nghiên cứu thêm các giải pháp bảo đảm an toàn cho người đi bộ và hành khách khi sử dụng điểm dừng.
Hành khách đón xe buýt tại điểm dừng được sơn phản quang màu xanh trên đường Hai Bà Trưng.
Theo một bảo vệ tại Trường Tiểu học Hòa Bình, màu sơn xanh hiện giúp khu vực điểm dừng dễ nhận biết hơn, tuy nhiên có thể bổ sung thêm dòng chữ “Điểm dừng xe buýt” hoặc “Trạm dừng xe buýt” trên mặt đường để người dân và du khách thuận tiện nhận diện.
Đại diện Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP Hồ Chí Minh cho biết, việc sử dụng màu sắc tại điểm dừng xe buýt là giải pháp nhằm tăng khả năng nhận diện tại những khu vực có mật độ giao thông cao, tập trung đông hành khách như khu vực kết nối metro, trung tâm thương mại, các tuyến phố trung tâm.
Khu vực sơn phản quang màu xanh và vạch kẻ vàng giúp xe buýt ra vào điểm dừng thuận tiện hơn.
Trong phương án thí điểm, màu xanh được lựa chọn do tạo cảm giác thân thiện với không gian đô thị, đồng thời phù hợp với màu nhận diện của hệ thống xe buýt TP Hồ Chí Minh.
Thời gian tới, các điểm ưu tiên triển khai sẽ tập trung tại khu vực trường học, bệnh viện, khu dân cư đông đúc và những nơi có nhu cầu đi lại lớn. Các vị trí cụ thể sẽ tiếp tục được khảo sát, thống nhất trước khi thực hiện.
Giải pháp này được đánh giá có ưu điểm là thi công đơn giản, không ảnh hưởng đến kết cấu mặt đường và có thể triển khai trong thời gian ngắn.