Lễ hội hoa Tam giác mạch 2015

Tối 12/11, tại Sân vận động huyện Đồng Văn (Hà Giang) diễn ra đêm khai mạc Lễ hội hoa Tam giác mạch Hà Giang lần thứ nhất – 2015.


Nhằm phục vụ du khách tham quan trong dịp Lễ hội hoa Tam giác mạch, vài tháng trước, huyện Quảng Bạ đã trồng thêm 75 ha hoa Tam giác mạch dọc theo trục Quốc lộ 4C và xã Thái An (trong đó trồng tập trung 3 ha tại điểm Thạch Sơn Thần, xã Quyết Tiến). 


Đặc biệt 10 xã, thị trấn huyện Đồng Văn trồng hoa Tam giác mạch với tổng diện tích là 300 ha. Huyện Mèo Vạc 30 ha, chủ yếu tập trung tại các xã Pả Vi, Giàng Chu Phìn và Pải Lủng.


Đây là lần đầu tiên Hà Giang tổ chức Lễ hội hoa Tam giác mạch, nhằm tôn vinh giá trị văn hóa đặc sắc vùng Cao nguyên đá Đồng Văn, tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch, đồng thời kêu gọi các nhà đầu tư xây dựng dựng Cao Nguyên đá Đồng Văn trở thành khu du lịch quốc gia. 


Lễ hội hoa Tam giác mạch mở đầu bằng chương trình nghệ thuật mang tên “Cao nguyên đá - Ngàn hoa khoe sắc”.


Con người hòa quyện vào thiên nhiên.


Vẻ đẹp nơi địa đầu Tổ quốc.

Hoa Tam giác mạch đã tạo nên vẻ đẹp quyến rũ làm say đắm du khách đến với Công viên địa chất toàn cầu “Cao nguyên đá Đông Văn”.


3 ha hoa Tam giác mạch khu Thạch Sơn Thần, xã Quyết Tiến, huyện Quảng Bạ, một tháng nay mỗi ngày thu hút từ 200 – 300 khách tham quan, chụp ảnh.


Chăm sóc hoa tại không gian Chợ phố cổ Đồng Văn.


Trước đó, hoa Tam giác mạch được đưa về Chợ phố cổ Đồng Văn chuẩn bị cho Lễ hội hoa Tam giác mạch huyện Đồng Văn 2015.


Chương trình nghệ thuật trong đêm khai mạc Lễ hội hoa Tam giác mạch.

Thanh Hà - TTXVN
Khai mạc Lễ hội hoa tam giác mạch trên Cao nguyên đá Đồng Văn
Khai mạc Lễ hội hoa tam giác mạch trên Cao nguyên đá Đồng Văn

Tối 12/11 tại huyện Đồng Văn, UBND tỉnh Hà Giang đã khai mạc Lễ hội hoa tam giác mạch trên Cao nguyên đá Đồng Văn lần thứ Nhất - 2015.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN