Kwong Lung- Meko di dời tài sản sau hỏa hoạn

Sáng 27/3, lực lượng Cảnh sát cơ động, Bộ Công an đã đến hiện trường giúp Công ty Kwong Lung- Meko Cần Thơ di dời tài sản sau hỏa hoạn.

Liên quan đến vụ hỏa hoạn tại Công ty Kwong Lung - Meko (chuyên về may mặc, ở phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ), sau khi ngọn lửa bất ngờ bùng phát trở lại tại khu vực tầng 5, kho 2 của công ty vào tối 26/3, đến sáng 27/3, lực lượng chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh và Hậu Giang đã được huy động cùng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Cần Thơ tham gia công tác chữa cháy, khắc phục hậu quả để phòng ngừa hỏa hoạn có thể bùng phát trở lại. 


Ngay trong sáng 27/3/2017, lực lượng Cảnh sát cơ động, Bộ Công an cũng đã đến hiện trường giúp doanh nghiệp di dời tài sản.


Dưới đây là một số hình ảnh tại hiện trường:

Lực lượng chữa cháy tiếp cận hiện trường.

Các lực lượng chức năng chuẩn bị tiếp cận hiện trường dập lửa và di dời tài sản.

Đưa phương tiện máy móc tiếp cận hiện trường để dập tắt ngọn lửa.

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tiếp cận hiện trường dập lửa.

Các lực lượng chức năng lên phương án chữa cháy.

Tin, ảnh: Thanh Liêm (TTXVN)
Hỏa hoạn bất ngờ bùng phát trở lại tại Công ty Kwong Lung - Meko
Hỏa hoạn bất ngờ bùng phát trở lại tại Công ty Kwong Lung - Meko

Khoảng hơn 19 giờ ngày 26/3, ngọn lửa bất ngờ bùng cháy trở lại tại Công ty Kwong Lung - Meko Cần Thơ (chuyên về may mặc, ở phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ), sau hơn 2 ngày vụ hoả hoạn đã được khống chế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN