Khám phá vẻ đẹp tự nhiên của Khu du lịch Tam Chúc

Đến Khu du lịch Tam Chúc, bên cạnh tham quan du lịch tâm linh, du khách còn được trải nghiệm mô hình du thuyền trên hồ, thư thái ngắm cảnh giữa mênh mang sóng nước. 

Ngay sau khi Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động nhằm kích cầu du lịch nội địa và khôi phục lại ngành du lịch sau thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, ngành du lịch Hà Nam đã có nhiều dấu ấn trên bản đồ du lịch cả nước, nhất là khi Khu du lịch Tam Chúc (thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng) mở cửa đón khách trở lại. Bên cạnh tham quan du lịch tâm linh, ngắm cảnh vãn chùa, thì du khách còn được trải nghiệm loại hình du lịch mới: du thuyền trên hồ, thư thái ngắm cảnh giữa mênh mang sóng nước. 

Chú thích ảnh
Cảnh đẹp tự nhiên của Khu du lịch Tam Chúc
Chú thích ảnh
Du thuyền đưa khách tham quan hồ Tam Chúc rộng hơn 600 ha với nhiều cảnh đẹp tự nhiên. 
Chú thích ảnh
Đình Tam Chúc, khu du lịch nằm giữa lòng hồ Tam Chúc. 
Chú thích ảnh
Vườn Cột kinh - điểm nhấn của Chùa Tam Chúc được khánh thành năm 2020. 
Chú thích ảnh
Một góc chùa Tam Chúc nhìn từ trên cao. Ả
Chú thích ảnh
Khách thập phương về Tam Chúc sau khi ngành du lịch thực hiện kích cầu du lịch nội địa. 
Đại Nghĩa (TTXVN)
Ấn tượng đêm trình diễn 1.000 mẫu áo dài tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám
Ấn tượng đêm trình diễn 1.000 mẫu áo dài tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám

21 bộ sưu tập với hơn 1.000 mẫu áo dài của 21 Nhà thiết kế đã góp phần định danh, định vị áo dài là Di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN