Hà Nội rực rỡ đón ngày giải phóng

Chào mừng 60 năm ngày giải phóng Thủ đô, những ngày này, Hà Nội trở nên rực rỡ hơn với những sắc màu cờ, hoa trên một số tuyến phố chính. Người dân cũng treo cờ, trang trí cờ hoa tạo cảm giác Hà Nội như đang vào ngày hội.


Thành phố Hà Nội tập trung trang trí vào một số trục đường chính, khu vực trung tâm và công cộng; duy trì hơn 500 điểm chiếu sáng thường xuyên. Về trang trí hoa, UBND quận Hoàn Kiếm chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Xây dựng tổ chức trang trí hoa khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm, bảo đảm sự đồng bộ, gắn kết giữa trang trí hoa với trang trí chiếu sáng theo hướng không quá dày nhưng đẹp, nổi bật. 



Các tuyến trục hướng tâm đều trang trí khẩu hiệu, cờ hoa


Trang trí trên tuyến đường vòng quanh hồ Hoàn Kiếm...


Công nhân ánh sáng đang hoàn tất trang trí những công đoạn cuối cùng...


Công tác trang trí đèn chiếu sáng hoàn tất trong ngày 2/10



Người dân treo cờ hoa trên phố cổ Hà Nội...


Người dân trên phố Thụy Khuê treo cờ chào mừng ngày 10/10


Một số phường treo lồng hoa tạo sắc màu rực rỡ...



Việc trang trí phố phường cơ bản đã hoàn tất


Chùm ảnh: Xuân Cường

Khai mạc Hội sách đầu tiên tại Hà Nội
Khai mạc Hội sách đầu tiên tại Hà Nội

Lần đầu tiên Hà Nội tổ chức hội sách với mong muốn phát huy hơn nữa văn hóa đọc

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN