Hà Nội: Kiểm tra, nhắc nhở hàng quán đóng cửa sau 21 giờ

Tối 3/11/2021, Hà Nội bước sang ngày thứ hai thực hiện Kế hoạch số 243/KH-UBND về "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19", trong đó yêu cầu các cửa hàng ăn, uống phải đóng cửa trước 21 giờ.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Lực lượng công an phường đi kiểm tra, nhắc nhở các hàng quán tại phố Tạ Hiện, quận Hoàn Kiếm thực hiện nghiêm việc đóng cửa sau 21 giờ.
Chú thích ảnh
Một hàng ăn trên phố Tạ Hiện, quận Hoàn Kiếm vội vàng đóng cửa khi thấy xe của lực lượng chức năng đi kiểm tra.
Chú thích ảnh
Các hàng, quán ở khu vực phố cổ thuộc quận Hoàn Kiếm chủ động đóng cửa trước 21 giờ (Ảnh chụp lúc 20h38).
Chú thích ảnh
Nhà hàng hải sản trên phố Cầu Gỗ, quận Hoàn Kiếm chủ động dọn dẹp, đóng cửa trước 21 giờ (Ảnh chụp lúc 20h36).
Chú thích ảnh
Nhiều hàng, quán ăn uống trên phố Tạ Hiện, quận Hoàn Kiếm chủ động đóng cửa trước 21 giờ (Ảnh chụp lúc 20h40).
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng phường Hàng Bồ (quận Hoàn Kiếm) nhắc nhở các hộ kinh doanh đóng cửa đúng giờ theo quy định.
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng phường Hàng Bồ (quận Hoàn Kiếm) nhắc nhở các hộ kinh doanh ăn uống đóng cửa đúng 21 giờ.
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng phường Hàng Bồ (quận Hoàn Kiếm) nhắc nhở các hộ kinh doanh đóng cửa đúng giờ theo quy định.
Chú thích ảnh
Một số cửa hàng ăn uống vẫn còn khách sau 21 giờ (ảnh chụp lúc 21h10).
Chú thích ảnh
Lúc 21h20, một cửa hàng bán đồ ăn uống trên phố Hàng Chiếu, quận Hoàn Kiếm vẫn còn nhiều khách.
Tuấn Đức - Hoàng Hiếu (TTXVN)
Sống chung với COVID-19, Hà Nội thích ứng linh hoạt, an toàn
Sống chung với COVID-19, Hà Nội thích ứng linh hoạt, an toàn

Những ngày gần đây, các ổ dịch COVID-19, những ca F0 tại Hà Nội đang tăng nhanh ngoài cộng đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN