Hà Nội: 100% xe buýt trở lại hoạt động bình thường

Từ ngày 8/2/2022, Hà Nội cho phép 100% xe buýt hoạt động trở lại sau một thời gian dài chạy giảm chuyến bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19.

Xe buýt tại Hà Nội hoạt động với 100% công suất đã được Sở Giao thông vận tải Hà Nội phê duyệt và không thực hiện giãn cách chỗ trên xe.

Chú thích ảnh
 Trên tất cả các tuyến xe buýt sẽ không thực hiện giãn cách tại chỗ.
Chú thích ảnh
Trên tất cả các tuyến xe buýt sẽ không thực hiện giãn cách tại chỗ. 
Chú thích ảnh
Trạm xe buýt Thượng Đình. 
Chú thích ảnh
Một trạm xe buýt trên đường Nguyễn Trãi. 
Chú thích ảnh
 Xe buýt được phép hoạt động 100% bắt đầu từ 8/2 sau thời gian dài phòng chống dịch. 
Chú thích ảnh
 Bến xe buýt tại khu vực hồ Hoàn Kiếm. 
Chú thích ảnh
Các xe buýt vào đón trả khách tại trạm chờ trên đường Nguyễn Trãi. 
Chú thích ảnh
Các xe buýt vào đón trả khách tại trạm chờ trên đường Nguyễn Trãi.
Tuấn Anh (TTXVN)
Hà Nội cho 118/121 tuyến buýt trợ giá hoạt động 100% công suất từ ngày 8/2
Hà Nội cho 118/121 tuyến buýt trợ giá hoạt động 100% công suất từ ngày 8/2

Tin từ Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội (Sở Giao thông vận tải Hà Nội), từ ngày 8/2, thành phố Hà Nội cho phép 118/121 tuyến xe buýt trợ giá hoạt động 100% công suất, 3 tuyến còn lại hoạt động 50% công suất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN