Giao lưu biểu diễn nghệ thuật quốc tế chào mừng Đại lễ Vesak 2019

Chào mừng Đại lễ Phật đản Liên Hợp quốc- Vesak 2019, tối 12/5, tại sân khấu quảng trường Tam Quan, Trung tâm văn hóa Phật giáo Tam Chúc, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, đã diễn ra chương trình giao lưu biểu diễn nghệ thuật quốc tế với chủ đề “Vesak thiêng liêng”.

Đại lễ Vesak là sự thể hiện mạnh mẽ quyết tâm của Liên Hợp quốc vì một thế giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Đồng thời, duy trì, nuôi dưỡng và phát huy những giá trị tích cực trong triết lý của đạo Phật để cùng nhau xây dựng thế giới hoà bình, dù có sự khác biệt về ngôn ngữ, về truyền thống văn hoá giữa các quốc gia, dân tộc trên thế giới.

 

Chú thích ảnh
Chương trình nghệ thuật đặc sắc thu hút sự quan tâm của các phật tử.
Chú thích ảnh
Những nét văn hóa truyền thống được phô diễn thông qua chương trình giao lưu văn nghệ đặc biệt.
Chú thích ảnh
Một tiết mục nghệ thuật đặc sắc đến từ Thái Lan.
Chú thích ảnh
 Ca sĩ Phi Nhung biểu diễn tại chương trình.
Chú thích ảnh
Những tà áo dài thướt tha đậm nét văn hóa Việt mang đến chương trình nghệ thuật đặc sắc, ấn tượng.
Chú thích ảnh
Những thiếu nữ duyên dáng trong điệu múa Hoa sen.

 

Phú Tôn/Báo Tin tức
Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak 2019: Phát huy tinh thần đoàn kết, sự bao dung
Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak 2019: Phát huy tinh thần đoàn kết, sự bao dung

Tiếp tục chương trình Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak 2019, ngày 12/5, các đại biểu đã nghe thông điệp của lãnh đạo Phật giáo thế giới; phát biểu của Tổng thống Myanmar, Thủ tướng Nepal, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ… Phó Tổng thống, Chủ tịch Thượng viện Ấn Độ Venkaiah Naidu là diễn giả thuyết trình chính về chủ đề của Đại lễ: “Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN