Giải tỏa trên 5.350 căn nhà dọc Kênh Đôi để thay 'bộ mặt' mới cho quận 8

Hơn 5.350 căn nhà lụp xụp cặp theo Kênh Đôi (quận 8, TP Hồ Chí Minh) với khoảng 26.000 nhân khẩu sẽ được giải toả để chỉnh trang thành khu đô thị mới với tổng vốn dự kiến lên đến 9.300 tỷ đồng.

Được biết vào tháng 5/2016, Đoàn công tác Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã có buổi khảo sát tình hình nhà ven, trên kênh rạch và đã xác định việc triển khai dự án di dời nhà ven trên kênh rạch trên địa bàn quận 8 phải được tiến hành cấp thiết. Mục tiêu của dự án không chỉ là cải tạo kênh rạch, chỉnh trang đô thị mà bảo đảm cuộc sống của người dân được tốt hơn, văn minh hơn.

Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh xác định việc triển khai dự án di dời nhà ven trên kênh rạch trên địa bàn quận 8 phải được tiến hành cấp thiết.

Do vậy, UBND TP Hồ Chí Minh đã xác định cụ thể việc thực hiện dự án chỉnh trang đô thị, di dời, tái định cư và cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân sống trên và ven bờ Nam kênh Đôi (quận 8) là nhiệm vụ trước mắt trong quá trình tập trung thực hiện chương trình di dời hơn 20.000 căn nhà nằm trên và ven kênh rạch tại các quận, huyện nhằm chỉnh trang và phát triển đô thị Thành phố từ nay đến năm 2020.

Nhà ven bờ Nam kênh Đôi quận 8.

Điều đáng nói, vào thời điểm đó, lãnh đạo Thành uỷ TP Hồ Chí Minh đã xác định dự án được triển khai theo mô hình đối tác công tư nhằm giảm tối đa ngân sách Nhà nước.

Bộ mặt của quận 8 sẽ sớm được thay đổi trong tương lai.

Hiện khu vực kênh Đôi có 5.352 căn nhà lụp xụp với khoảng 26.000 nhân khẩu, trong đó phía bờ nam Kênh Đôi có 4.392 căn nhà với nền móng chống đỡ tạm bợ, chắp vá có nguy cơ sạt lở vào mùa mưa. Theo tính toán, việc chỉnh trang đô thị khu vực này có tổng số vốn lên đến 9.300 tỷ đồng.

Dự án chỉnh trang đô thị bờ Nam kênh Đôi quận 8 có tổng số vốn đầu tư lên đến 9.300 tỷ đồng.

Như vậy, đơn vị này phải nghiên cứu tính toán đến lưu lượng giao thông, tỉ lệ phương tiện giao thông trong tương lai của các tuyến đường Phạm Thế Hiển, tuyến đường dọc kênh Đôi, tuyến song hành dọc kênh để chia sẻ giao thông với đường Phạm Thế Hiển. Đồng thời, nhà đầu tư cần đề xuất không gian kiến trúc cảnh quan dọc kênh Đôi cũng như quy hoạch tuyến giao thông thủy khu vực này.

Anh Đức/Báo Tin Tức
Tốn hàng chục nghìn tỷ, kênh rạch vẫn ô nhiễm
Tốn hàng chục nghìn tỷ, kênh rạch vẫn ô nhiễm

Hơn 70 tấn cá chết trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè chỉ sau một trận mưa đầu mùa cho thấy tình trạng tái ô nhiễm đang ngày càng nghiêm trọng, đòi hỏi phải có những giải pháp cụ thể, lâu dài đối với môi trường kênh rạch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN