Hiện, hơn 80% hoa tươi cắt cành của Vân Nam cùng hoa từ các tỉnh lân cận và các nước láng giềng được giao dịch ở Đầu Nam, với giá trị giao dịch mỗi năm ước khoảng 14 tỷ Nhân dân tệ.
Hiện nay, hơn 80% hoa tươi cắt cành của Vân Nam cùng hoa từ các tỉnh lân cận và các nước láng giềng được giao dịch ở Đầu Nam, với giá trị giao dịch mỗi năm ước khoảng 14 tỷ Nhân dân tệ.
Được mệnh danh là “vườn hoa của thế giới”, Đầu Nam hội tụ hơn 2.000 giống hoa thuộc gần 120 loài trên khắp thế giới.
Giao dịch hoa tại Đầu Nam có nhiều hình thức, nhưng chủ yếu nhất là bán đấu giá và bán giao dịch trực tiếp.
Hàng ngày, vào đầu giờ chiều là thời gian cho các phiên đấu giá, với số lượng trung bình khoảng 5 đến 6 triệu cành hoa được giao dịch.
Vào đầu giờ chiều hàng ngày là thời gian cho các phiên đấu giá, với số lượng trung bình khoảng 5 đến 6 triệu cành hoa được giao dịch.
Hàng ngày, giao dịch trực tiếp diễn ra vào buổi tối, thu hút trên 10.000 người tham gia mua bán.
Hoa từ Đầu Nam không chỉ chiếm trên 70% thị phần tại các thành phố lớn và vừa của Trung Quốc, mà còn xuất khẩu sang hơn 50 quốc gia và khu vực.
Hiện, hoa từ Đầu Nam không chỉ chiếm trên 70% thị phần tại các thành phố lớn và vừa của Trung Quốc, mà còn xuất khẩu sang hơn 50 quốc gia và khu vực.
Thành Dương (Pv TTXVN tại Trung Quốc)