Đặc sắc lễ hội Hết Chá

Sáng 26/3/2012, tại bản Áng, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu ( Sơn La ) diễn ra lễ hội Hết Chá đặc sắc của bà con dân tộc Thái.

Đây là hình thức sinh hoạt văn hóa tâm linh, tín ngưỡng sâu sắc, có ý thức gắn kết sát cánh bên nhau tự tin bước vào mùa vụ mới; là dịp để người dân tạ ơn đất trời và công sinh thành giáo dưỡng của cha mẹ, cầu mưa, cầu mùa để cuộc sống an lành, yên vui.


Múa khăn Piêu xung quanh cây nêu (còn gọi là Xắng Chá) được trang trí biểu tượng các loài động, thực vật, đồ dùng tượng trưng như: ếch, nhái, chim thú, ve sầu, cỏ cây hoa lá, thuyền bè muôn màu, trống chiêng.


Phần thi trang trí mâm cơm với những món ăn đặc trưng của dân tộc Thái ở Mộc Châu.


Phần thi "Đi cầu Kiều lấy còn" của người dân bản Áng 1.


Các thiếu nữ Thái với điệu múa khăn Piêu.



Chùm ảnh: Minh Đức - TTXVN




Lễ hội 'Biển đảo- Tình yêu Tổ quốc'
Lễ hội 'Biển đảo- Tình yêu Tổ quốc'

Ngày 17/3, tại trường Tiểu học Trần Cao Vân, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Lễ hội 'Biển đảo – Tình yêu Tổ quốc' với sự tham gia của gần 1.000 học sinh, phụ huynh, giáo viên của trường, các đoàn viên, thanh niên trên địa bàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN